Ngôi trường trên cao nguyên có đến 7 thủ khoa

Trần Trung Hiếu |

(Soha.vn) - Trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013, Trường THPT chuyên Nguyễn Du – tỉnh Đắk Lắk tự hào, vui mừng khi có đến 7 em thủ khoa trong đó lớp chuyên Toán đóng góp 5 thủ khoa và nhiều em đỗ hai trường với điểm số cao.

7 thủ khoa ở Đắk Lắk

Theo thông tin từ Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, nhà trường có 7 học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học

Ngôi trường ở Tây Nguyên có đến 7 thủ khoa đại học năm 2013.

Ngôi trường ở Tây Nguyên có đến 7 thủ khoa đại học năm 2013.

Cụ thể, em Nguyễn Trần Sang, Thủ khoa khối B của Học viện Quân y ( phía nam) với 29,0 điểm và em Vũ Hoài Sơn, Thủ khoa khối A1 của Đại học Ngoại thương Hà Nội với 28,0 điểm.

Em Hoàng Hiệp, Thủ khoa khối D1 với 23,5 điểm vào Trường Học viện Hàng không Việt Nam và 25,5 điểm khối A1 của Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh.

Em Nguyễn Trần Bảo Nghĩa, Thủ khoa khối A của trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh với 28,0 điểm  và Tam khoa khối B với 28,5 điểm của Đại học Y – Dược TP Hồ Chí Minh.

Em Lê Thị Hà Như, Thủ khoa khối A1 với 26,0 điểm của Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và đỗ Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh với 23,0 điểm.

Em Nguyễn Cường Quốc, Thủ khoa khối B của Đại học Tây nguyên với 28,0 điểm và đỗ vào khối A của Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh với 24,0 điểm.

Và em Phạm Huỳnh Kim Toàn, Thủ khoa khối D3 của Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh với 23,0 điểm.

Một lớp 100% đỗ đại học, có 5 thủ khoa

Câu chuyện đó xảy ra ở lớp 12 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk khi 32 em học sinh lớp này đều đỗ đại học với điểm số cao 21- 29 điểm và nhiều em đỗ hai trường đại học lớn.

Đặc biệt, trong 7 học sinh đạt thủ khoa thì có 5 em đều là học sinh lớp 12 chuyên Toán do cô giáo Phan Đức Vỹ An làm chủ nhiệm và thầy Mai Đức Thanh là giáo viên dạy chuyên Toán.

Đó là 5 em Hoàng Hiệp, Nguyễn Trần Bảo Nghĩa, Lê Thị Hà Như, Nguyễn Cường Quốc và Nguyễn Trần Sang vừa là thủ khoa khối A và A1, hơn nữa đều đỗ vào các trường thuộc khối B và D1 với số điểm khá cao.

Tập thể lớp chuyên Toán, THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắc Lắc đỗ đại học 100% trong đó có 5 em thủ khoa trường đại học.

Tập thể lớp chuyên Toán, THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắc Lắc đỗ đại học 100% trong đó có 5 em thủ khoa trường đại học.

Những học sinh thủ khoa này có nhiều em có điều kiện gia đình, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã thể hiện ý chí, nỗ lực vượt khó, vượt nghèo để đạt thủ khoa.

Điển hình là em Nguyễn Cường Quốc dù nhà nghèo, bố làm nương rẫy, mẹ đi bán bắp dạo trên phố nuôi 2 anh chị đang học đại học nhưng đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời khi là chủ nhân của giải Khuyến khích lớp 11 và giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 môn Toán.

Và em Hoàng Hiệp, học sinh dân tộc Tày liên tiếp 3 năm đạt học sinh giỏi xuất sắc của trường.

Dù là học sinh ở lớp chuyên Toán, học và thi vào khối A nhưng Hoàng Hiệp đều học giỏi môn tiếng Anh và đạt HSG tỉnh môn tiếng Anh năm lớp 12.

Còn em Nguyễn Trần Bảo Nghĩa cũng liên tục đạt 2 giải Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm lớp 11 và 12.

Nhận xét về lớp, cô Phan Đức Vỹ An, giáo viên chủ nhiệm nói: “Đó là một tập thể đoàn kết, cộng sự cùng giúp nhau chăm học và tranh thủ thời gian để có thể  học ở mọi lúc, mọi nơi. Những em đã giành được kết quả xuất sắc đó đã sớm thể hiện quyết tâm đạt thủ khoa trong suốt quá trình học tập và thể hiện một nỗ lực bứt phá tuyệt vời trong giai đoạn nước rút”.

Chia sẻ với chúng tôi về bí quyết dẫn đến kết quả xuất sắc đó, ThS Phạm Đăng Khoa - Hiệu trưởng  Trường THPT chuyên Nguyễn Du tỉnh Đắk Lắk đã không giấu nổi niềm vui nói:“Tôi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần học tập và sự quyết tâm của các em học sinh, sự tận tình giảng dạy của các thầy cô giáo đã mang lại kết quả xuất sắc đó. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cả một tập thể.”

Đây cũng là thành tích tốt nhất của thầy - trò nhà trường trong thi tuyển sinh vào đại học qua nhiều năm qua. Và cũng là trường THPT có kết quả cao nhất của khu vực Tây nguyên trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2013.

Điều mà đáng để cho chúng ta nên phải suy nghĩ và mừng vui về kết quả xuất sắc đó là ở chỗ, thành tích vinh dự này đến từ một ngôi trường ở vùng quê còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, có nhiều học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk nhưng đã vượt khó, vượt hoàn cảnh để học giỏi và thi đạt kết quả cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại