Nghệ sĩ, phóng viên tranh luận về "đám cưới đồng tính nữ"

vytran |

Lần đầu tiên một cặp đôi đồng tính nữ công khai tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Nhiều ý kiến trái chiều bùng nổ trên các diễn đàn mạng.

Phóng viên Thành Trung, người thực hiện tự truyện về đề tài đồng tính "Thành phố không lạc loài"

Tôi nghĩ việc đôi bạn trẻ dám vượt qua dư luận để đi đến hôn nhân là điều rất tốt nhưng thật ra thì các bạn ấy vẫn còn quá nhỏ tuổi nên sẽ chưa thể lường được những áp lực khi công khai như vậy.

Cảm xúc của người đồng giới thường đến rất nhanh nên việc kết hôn đôi khi có thể là vội vã. Chính bản thân các bạn ấy còn quá trẻ để biết chắc chắn quyết định của mình có chính xác hay không.

Các cặp đôi bình thường khác vẫn phải mất vài ba năm để tìm hiểu rồi mới kết hôn còn cặp đôi này theo tôi được biết thì cũng chỉ mới quen nhau được vài tháng.

Tôi thấy nếu họ tổ chức trong phạm vigia đình, bạn bè thôi sẽ tốt hơn chứ khi đã phổ biến lên báo chí hay trên các diễn đàn mạng thì sẽ có nhiều luống dư luận trái chiều nhau. Sợ khi đối diện những áp lực đó thì chính các bạn ấy cũng dễ cảm thấy choáng vàmệt mỏi.

Bản thân tôi thì không bao giờ có ý định kết hôn dù có tình yêu sâu sắc vì nếu kết hôn chỉ hạnh phúc cho một mình tôi thôi. Còn bố mẹ, họ hàng sẽ buồn vì bố mẹ nào cũng mong con kết hôn theo kiểu truyền thông. Nên nếu làm thế nghĩa là bắt người thân của mình cũng phải chịu những áp lực đó thì cũng không phải là hay.

Tôi thì chỉ cần sống hạnh phúc với người mình yêu thôi không cần đám cưới vì đã gọi là hôn nhân thì phải bị ràng buộc bởi pháp luật chứ đám cưới chỉ cho vui thì không cần thiết.

Ca sỹ Long Nhật

Chuyện kết bạn trẻ ấy tổ chức đám cưới tôi thấy bình thường chẳng qua vì Việt Nam mình chưa quen nhưng các nước khác pháp luật họ công nhận rồi.

Theo truyền thống thì phải là trai gái lấy nhau mới được công nhận, còn những người thuộc giới thứ ba thì chỉ là một cộng đồng nhỏ trong xã hội và chưa được thừa nhận. Nhưng nếu họ tìm thấy nhau, cưới nhau mà hạnh phúc, tìm được đúng con đường đi của họ thì tại sao chúng ta không ủng hộ.

Còn việc cưới xin của đôi bạn trẻ kia thì tôi không phản đối về giới tính của họ nhưng giá như nếu các em đó tìm hiểu kỹ hơn một chút nữa , vững trãi về vấn đề tài chính hơn nữa thì sẽ hay hơn.

Xã hội văn minh không ai ủng hộ chuyện kết hôn sớm vì các em đó còn quá trẻ và còn nhiều việc khác để làm đã.

Nếu hồi đó mà tôi yêu người bạn trai của mình thật lòng thì cũng sẽ không dám tổ chức đám cưới vì gia đình tôi là người Huế sẽ khó chấp nhận điều này với lại tôi là người của công chúng, lại là nghệ sỹ tên tuổi. Nhưng nêu tình yêu đủ mạnh, tôi vẫn sẵn sàng sống chung với người yêu (không cưới) vì bố mẹ không ép tôi phải lấy vợ.

Còn việc hi vọng pháp luật Việt Nam công nhận những đám cưới đồng giới thì con đường đó xa lắm, chông gai và phải đấu tranh rất nhiều nữa; Vì chúng ta là người phương Đông và bị đè nặng bởi các suy nghĩ phong kiến nên việc bình đẳng về giới vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Lê Duy - chuyên gia trang điểm

Lê Duy (trái)

Đúng là tuổi trẻ bây giờ sống thoải mái hơn nên các bạn ấy dám làm những điều mà trước đây không ai dám làm. Nhưng nếu nói về mặt pháp luật xã hội thì đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thể được ủng hộ. Nhưng vì cùng hoản cảnh nên tôi thấy rất vui mừng cho người ta thôi.

Nhưng tôi cũng không thích cách tổ chức ầm ĩ quá mà chỉ thích trong khuôn khổ nào đó thôi bên cạnh người thân và gia đình.

Còn việc tổ chức đám cưới đồng giới để tiên phong cho những cặp đôi khác thì cũng tốt nhưng thực ra, hiện nay, chuyện giới tính thức ba không còn ghê gớm lắm đâu. Mọi người cũng đã hiểu được và dễ chấp nhận hơn rồi.

Theo Bee.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại