Ngày Tết, sới chọi gà biến thành… chọi người!

Hoàng Sơn - Quang Hào |

(Soha.vn) - Chọi gà (còn gọi là đá gà) là một thú chơi dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nơi, trong ngày Tết, thú vui dân gian này đã và đang bị làm cho biến tướng…

Từ thú vui dân gian truyền thống…

Mùa chọi gà thường được bắt đầu từ tháng Chạp đến tháng Tư âm lịch, nhưng thường được tổ chức vào dịp lễ tết, nhất là tết Nguyên đán. Vào dịp lễ tết nhiều địa phương tổ chức chọi gà như một ngày hội, không khí náo nức không khác gì so với hội thi đấu vật, đấu võ…

Chọi gà là thú chơi để xem, giải trí về đấu pháp, tài nghệ của gà, nhưng còn một ý nghĩa khác đó là bói lộc đầu năm. Đầu năm gà làng mình, xã mình thắng là có lộc, làm ăn sẽ phát đạt. Gà thắng độ được thưởng tiền, thưởng cờ, giấy khen của ban tổ chức.

Chọi gà là thú chơi truyền thống của dân gian đã có từ xưa.
Chọi gà là thú chơi truyền thống của dân gian đã có từ xưa.

Là một thú chơi tao nhã, vừa có tính tiêu khiển lại vừa khuyến khích việc chăn nuôi của nhà nông xưa. Đó là một thú chơi mà hầu hết ở các ngày Tết, ngày hội đều có. 

Nhiều làng nổi tiếng như: chơi gà chọi như Đình Bảng (Bắc Ninh),Thổ Hà, Yên Phụ (Yên Phong) hay một số nơi khác ở cả 3 miền Trung, Nam, Bắc đều có.

Đặc biệt, trò chơi chọi gà có một sức hút rất nhanh đông đảo quần chúng, vừa mang tính chất giải trí, vừa mang tinh thần thượng võ, là chất keo sơn gắn kết tinh thần cộng đồng đã từng tồn tại trong một thời gian dài ở các hội làng xưa.

Ở nhiều địa phương, vào những dịp hội làng hay Tết Nguyên đán, người dân vẫn đem gà ra đá chọi với nhau.
Ở nhiều địa phương, vào những dịp hội làng hay Tết Nguyên đán, người dân vẫn đem gà ra đá chọi với nhau.

Trò chơi chọi gà đòi hỏi một sự kỳ công lớn của người nuôi: từ việc chọn gà giống phải là gà chọi “nhà nòi”! Lựa chọn kỹ gà bố, gà mẹ rồi đến khi trứng nở ra gà con lại được lựa từ dáng vẻ chân, mỏ, mình, đầu... Những chú gà nòi được nuôi rất công phu và đưa chúng tập luyện với các chú gà chọi khác để làm quen dần với những trận chiến đấu.

Cọi gà khi xưa mang nét đẹp văn hóa. Những chú gà chọi thắng cuộc sẽ nhận được giải thưởng từ Ban tổ chức.

Chọi gà khi xưa mang nét đẹp văn hóa. Những chú gà chọi thắng cuộc sẽ nhận được giải thưởng từ Ban tổ chức.

Có những hiệp đấu của những cặp gà kéo dài tới hàng tiếng đồng hồ không phân thắng bại. Hai con gà chọi đỏ gay lừa mổ nhau, đập cánh vào nhau, nhảy lên đá móc vào nách, vào cổ họng, vào ức của đối phương quyết liệt hoặc ghì nhau đè cánh đạp chân như những đấu thủ trên sàn đấu.

Những cú mổ hiểm hóc vào mắt, vào cổ đối phương đến chảy máu, những cú đá móc với những chiếc móc sắc nhọn đến toác ngực làm người xem xung quanh thán phục, bàn tán, tranh cãi rất say sưa.

Bởi vậy, thú chơi chọi gà đã tồn tại và hiện hữu trong đời sống hàng ngày ở cả nông thôn và thành thị.

Đến sòng bạc tiền tỷ!

Cách TP Thành Hóa khoảng 15 km, xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) từ lâu đã được nhiều người biết đến. 

Vùng quê này không chỉ nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt với nhiều người đỗ đạt làm quan từ xưa đến nay, là quê hương của nhà sử học Lê Văn Hưu, mà nơi đây còn được biết đến là sới chọi gà lớn nhất nhì của Xứ Thanh.

Xã Thiệu Trung không chỉ là nơi nhân giống, chăm sóc và thuần dưỡng các “cao thủ” gà đá chọi mà còn là nơi “hội tụ quần hùng” từ các nơi trong tỉnh và cả các tỉnh lân cận đem gà về thi thố, giành giải.

Tuy nhiên, giờ đây thú vui chọi gà trong ngày Tết đang bị nhiều người làm biến tướng. Sới gà thành nơi cá cược đánh bạc, sát phạt lẫn nhau.

Sới gà thành nơi cá cược đánh bạc, sát phạt lẫn nhau.

Xưa, hội thi chọi gà của xã Thiệu Trung chỉ được mở vào dịp hội làng và Tết Nguyên đán. Đây được xem là truyền thống văn hóa của làng, xã mà không phải nơi nào cũng có được. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hội thi chọi gà của xã Thiệu Trung đã bị làm biến tướng. Sới gà nơi đây không chỉ là nơi chọi gà giành giải mà còn là nơi tập trung của các con bạc khát nước với số tiền cá cược của những cuộc chọi lên đến hàng tỷ đồng!

Giờ đây, thay vì chỉ mở vào mỗi dịp hội làng hay Tết Nguyên đán, sới gà nơi đây được mở vào tất cả các ngày trong tháng, tùy vào nhu cầu đá chọi và cá cược của các con bạc.

H, một “con bạc đá gà” chuyên nghiệp, cũng là chủ của một sới gà ở Đội 5 (xã Thiệu Trung, Thiệu Hóa) tiết lộ: “Không phải ai cũng đem gà đến sới Thiệu Trung chơi được đâu, phải là ‘khách sộp’, phải ‘dày đạn’ thì mới chơi”.

Một đại gia ở TP Thanh Hóa, cũng là con bạc khát nước đang đem gà đến

Ảnh: đại gia (áo trắng) và đàn em đang xoa rượu cho gà để chuẩn bị vào cuộc đá chọi sát phạt.

Cũng theo H, những con bạc khát nước tập trung về đây từ khắp mọi nơi trong tỉnh, thậm chí từ Nghệ An, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng cũng tìm vào. Những cuộc tỉ thí như vậy không bao giờ dưới hai chục triệu đồng, thậm chí, các con bạc đá gà ở đây từng tận mắt chứng kiến một cuộc đấu ‘kinh thiên động địa’ giữa gà chọi của một đại gia ở TP Thanh Hóa và một đại gia ở Hải Phòng vào với số tiền cá cược lên đến… 3,2 tỷ đồng!

Chung cuộc, “gà chiến” của vị đại gia ở TP Thanh Hóa bị thua. Tức giận vì thua và bị mất tiền, vị đại gia này đã bẻ cổ “chú gà cưng” ngay tại trận.

Qua tìm hiểu được biết, “sới bạc tiền tỷ” núp danh đá gà ở xã Thiệu Trung đã tồn tại từ nhiều năm nay nhưng chưa được dẹp bỏ. Sới bạc này không chỉ làm biến tướng bản chất tốt đẹp của hội chọi gà truyền thống mà còn khiến tình hình an ninh trật tự của địa phương rất phức tạp.

Một người dân ở xã Thiệu Trung cho biết: “Chúng tôi rất bức xúc trước tình trạng này. Đá gà và cá cược ăn tiền ở đây đã tồn tại từ nhiều năm nay, nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng không chịu can thiệp dẹp bỏ. Thường thì sau mỗi cuộc đá gà bao giờ cũng xảy ra ẩu đả”.

“Có vụ, hai bên sau khi đá gà với nhau xong, bên bị thua vì tức tối đã gọi bạn bè và côn đồ đem dao kiếm đến ‘xử’ bên thắng cho ‘bõ tức’. Sới chọi gà khi đó bị biến thành đấu trường ‘chọi người’. Kết quả là nhiều người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị chém trọng thương”, một người dân khác cho biết.

Sử dụng chất gây nghiện kích thích cho gà

Một dân "đá gà ăn tiền" ở sới gà Thiệu Trung còn tiết lộ: Trong những cuộc cá cược với số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng, "con bạc đá gà" luôn tìm mọi cách để kích thích cho chú "gà chiến" của mình thắng cuộc.

Thường thì khi đá chọi, chủ gà chỉ xoa rượu hoặc dầu lên mình gà, nhưng một thủ thuật mà dân đá gà ở đây hay dùng đó là cho gà uống thuốc kích thích để gà "đá đến chết thì thôi". Loại thuốc kích thích mà các con bạc hay cho "gà chiến" uống trước khi chọi là "thần dược" Amphetamin.

"Uống loại 'thần dược' này vào thì đảm bảo gà chỉ có đá đến khi chết thì thôi, không biết sợ. Nhưng thường chỉ là những ván cá cược sát phạt một mất một còn với số tiền lớn thôi, vì khi uống xong và lâm trận, gà dù có thắng trận thì sau đó vẫn chết", một con bạc ở sới gà Thiệu Trung tiết lộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại