Ngáo đá, bắt cóc nữ công nhân dọa giết

Cho rằng có người đang... truy đuổi, tìm cách hãm hại mình, Tuấn túm ngay lấy một nữ công nhân kề dao vào cổ khống chế.

Ngày 4/6, Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Tuấn (SN 1985, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) để điều tra xử lý về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, sáng 30/5, Tuấn đã đến văn phòng kho thành phẩm Công ty TNHH nhựa Phú Lâm, ở khu 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh.

Khi phát hiện chị Nguyễn Thị T. (SN 1975, ở Trại Chuối, quận Hồng Bàng), công nhân của công ty đến làm việc, Tuấn đã giữ lại và dùng dao khống chế.

Nhận được tin báo, Công an quận Dương Kinh đã kịp thời có mặt, tìm cách động viên, thuyết phục Tuấn giải thoát nạn nhân, ra tự thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Tuy nhiên, lúc này Tuấn vẫn tỏ ra hung hãn, một tay ghì cổ người chị T., tay kia lăm lăm con dao nhọn, đe dọa nếu ai xông vào sẽ giết chết nạn nhân.

Sau hơn một giờ kiên trì thuyết phục, động viên, cuối cùng Phan Văn Tuấn đã tự buông dao, thả chị T. và chấp hành mệnh lệnh của lực lượng công an.

Được biết, Tuấn là đối tượng vừa chấp hành xong hình phạt tù vì phạm tội về ma túy, mới trở về địa phương.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận trước đó 2 ngày đã đến nhà nghỉ Thiên Hà, ở khu Ninh Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thuê phòng sử dụng ma túy đá.

Đến sáng sớm 30/5, vẫn trong tình trạng phê ma túy, Tuấn mang theo con dao nhọn ra khỏi nhà nghỉ đi lang thang. Do bị ảo giác, Tuấn cảm thấy đang bị nhiều người truy đuổi, đe dọa giết mình nên... chạy trốn vào Công ty Phú Lâm.

Tại đây, Tuấn thấy chị T. vừa đến làm việc nên bám theo vào phòng, sau đó dùng dao đe dọa, đuổi những người khác ra ngoài rồi khống chế chị Thu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại