Ngắm vẻ đẹp kỳ vĩ của cây đa di sản tại Đà Nẵng

Dũ Tuấn |

Cây đa Sơn Trà là cây di sản Việt Nam đầu tiên tại Đà Nẵng, nằm trong quần thể đa cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi tại khu bảo tồn thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà. Nơi đây được xem là “lá phổi xanh” của thành phố với diện tích trên 4.000ha.

Nằm chênh vênh trên đỉnh núi, vị trí "cụ đa" ngự là nơi nhiều người dân và du khách gần xa muốn khám phá khi đặt chân đến mảnh đất Đà Nẵng.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của cây đa có tuổi đời lâu năm bậc nhất tại vùng bán đảo Sơn Trà khiến họ vô cùng thích thú.

Anh Lê Viết Thông - một du khách quê Nghệ An chia sẻ: “Phải mất gần 1 giờ đồng hồ men theo những con đường dốc tại bán đảo Sơn Trà chúng tôi mới có mặt tại nơi này.

Nhìn cây đa to lớn và xum xuê như thế, đây là lần đầu tiên tôi chiêm ngưỡng được”.

Muốn đi vào nơi tọa lạc của cây đa cổ thụ này, chúng tôi dong xe máy men theo những con đường nhỏ, vượt dốc khúc khủy dựng đứng trên vách núi đá.

Một bên là biển, một bên là núi, xa xa những đám mây trắng xóa đang bay lơ lửng, khung cảnh như đang lọt vào chốn “thiên bồng”.

Tháng 6.2014, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Hội đồng cây di sản Việt Nam đã tổ chức lễ vinh danh và đón nhận Bằng công nhận cây đa Sơn Trà là “cây di sản Việt Nam”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cây đa Sơn Trà hiện đã hơn 800 năm tuổi (thuộc họ dâu tằm, tên khoa học là Ficus Bengalensis), chiều cao 22 mét, chu vi thân chính 10 mét, chu vi tán cây rộng 85 mét, có 26 rễ phụ và chiều cao rễ đến 25 mét và nằm tại tiểu khu 63 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

“Việc công nhận cây đa Sơn Trà là cây di sản Việt Nam phát huy được giá trị văn hóa của Đà Nẵng, đồng thời cũng bảo tồn được sự đa dạng sinh học, nơi sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm như Vọoc Chà vá chân nâu…”. - Ông Đặng Quốc (50 tuổi) cho biết.

Hình ảnh phóng viên ghi lại cây đa Di sản Việt Nam đầu tiên tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng:

Cây đa Sơn Trà sừng sững, oai vệ giữa núi cao.
Thân đa mọc rất nhiều rễ cổ thụ.
Rất đông du khách thích thú khi tham quan cây đa Di sản.
Một góc nhỏ tại cây đa.
Bên cạnh cây đa Di sản là đỉnh Bàn Cờ thu hút rất nhiều du khách ghé thăm.
Tán cây rậm rạp, vươn mình kỳ vĩ.
Cây có kích thước khủng, chia ra làm nhiều thân phụ.
Vẻ đẹp cây đa cổ thụ độc đáo, tán cây xum xuê.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại