Ngắm nhìn nụ cười Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Réhahn

Các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Réhahn thể hiện nụ cười thơ ngây của những đứa trẻ hay niềm vui viên mãn của các cụ già.

Chiều ngày 9/5, triển lãm mang tên “Visage - Những gương mặt Par" của Réhahn đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội. Triển lãm trưng bày 25 bức ảnh tuyệt đẹp do nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle thực hiện.

Với niềm đam mê du lịch và đam mê nhiếp ảnh, anh đã chu du trên 30 quốc gia và Việt Nam chính là nơi anh chọn làm điểm dừng chân cuối cùng của mình. Anh bày tỏ, ở Việt Nam rất thoải mái, cảm giác không phải suy nghĩ về công việc và khi anh đi đến đâu thì mọi người đều tiếp đón anh rất nhiệt tình.

Nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle

Những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm chỉ một phần rất nhỏ trong số 3.000 bức ảnh Réhahn đã chụp tại Việt Nam, và là một phần trong số hàng trăm bức chân dung của anh đã được chọn để giới thiệu trong cuốn sách ảnh “Vietnam - Mosaic of Contrast” (Việt Nam - Những mảnh ghép tương phản). Đây là cuốn sách được tạp chí nhiếp ảnh Camerapixo đánh giá là truyền nhiều cảm hứng nhất.

Cuốn sách ảnh "Việt Nam - Những mảnh ghép tương phản" của Réhahn

Hầu hết các tác phẩm của anh đều đặc tả lại nụ cười thơ ngây, rạng ngời của những đứa trẻ hay niềm vui viên mãn của các cụ già. Réhahn bày tỏ, vốn từ tiếng Việt của mình không nhiều, vậy nên anh dùng nụ cười của mình để giao tiếp với các em nhỏ, cụ già. Chính nhờ nụ cười thân thiện mà anh mới thực hiện được những bức ảnh tự nhiên được đến vậy. Đối với Réhahn, những nhân vật trong các bức ảnh đều rất đẹp ở ngoài đời và anh có thể chụp hết ngày này qua ngày khác, chớp lấy được những hình ảnh cảm xúc nhất.

Chia sẻ về những tác phẩm của mình, Réhahn cho biết: "Những gì tôi thể hiện trên mỗi tấm ảnh đều rất chân thực, cho dù hoàn cảnh của những nhân vật ngoài đời có thể là nghèo, là đói, là lấm bẩn, nhưng nụ cười của họ thì rất đẹp đẽ. Trong các tác phẩm của tôi, tôi lựa chọn chụp nhiều nhất là các em nhỏ và cụ già. Bởi trẻ em luôn thể hiện vẻ tươi cười tự nhiên tốt nhất trước ống kính mà không cần đến một sự sắp xếp nào, trong khi các cụ già, đặc biệt là những cụ già vùng cao lại có được vẻ rạng rỡ, nồng hậu, giàu cảm xúc một cách chân thực".

Triển lãm ảnh sẽ kéo dài đến hết ngày 29/5.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Trường học ở Hoàng Su Phì

84 và 81 tuổi
Trên đường về
Em bé người H'Mông ở Mèo Vạc
Cụ già Cơ Tu 87 tuổi
Người hút thuốc ở Bắc Hà
Trình diễn thuốc lào

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại