Nam thanh niên bị đoàn tàu hỏa kéo lê 50 m

T.Trực |

Do cố vượt đường sắt khi có tàu hỏa đi qua, anh Lê Văn Cương (25 tuổi) đã bị đoàn tàu kéo lê 50 m, tử vong tại chỗ.

Ngày 17-11, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến anh Lê Văn Cương (25 tuổi, ngụ xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh) tử vong.

Theo những người chứng kiến, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17-11. Lúc này, anh Cương điều khiển xe máy kéo theo một ba gác tự chế chở 2 con bò phía sau. Khi đến Km 915 + 00 (thuộc thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ), dù chuông báo động sắp có tàu đi qua nhưng do không có rào chắn đường sắt nên anh Cương cố vượt.

Khi xe anh Cương chưa qua khỏi đường sắt thì bị đoàn tàu hỏa mang số hiệu SE1 tông trực diện. Hậu quả, anh Cương bị đoàn tàu kéo lê hơn 50 m và tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại