Năm nay, cả nước đón Tết trong nắng ấm

camnhung |

Trừ các tỉnh miền núi phía Bắc, dự báo, thời tiết trong dịp Tết Tân Mão ở cả ba miền sẽ ấm áp hơn, một số nơi có mưa xuân.


Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đợt rét đậm, rét hại tại miền Bắc sẽ chấm dứt vào ngày 28 Tết. Trừ các tỉnh miền núi phía Bắc, dự báo, thời tiết trong dịp Tết Tân Mão ở cả ba miền sẽ ấm áp hơn, một số nơi có mưa xuân.

Gần sáng 28/1 (tức 25 tháng Chạp), sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh tràn về, ảnh hưởng đến toàn vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, thậm chí, có khả năng ảnh hưởng tới cả Nam Bộ…

Dự đoán, đây sẽ là đợt không khí lạnh cuối cùng của chuỗi rét đậm, rét hại kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua tại miền Bắc. Đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài đến hết ngày 31/1 (tức ngày 28 tháng Chạp). Như vậy, những ngày trước Tết Tân Mão, thời tiết các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục giá rét. Nền nhiệt vùng núi có nơi dưới 70C, Hà Nội duy trì 9-140C.

Nhưng sau 28 tháng Chạp, thời tiết bắt đầu ấm dần lên, vùng Đồng bằng Bắc Bộ sẽ hửng nắng, ban ngày khoảng 17-20 độ, nhưng ban đêm vẫn rét (khoảng 12-150C). Từ mùng 3 đến mùng 6 Tết, thời tiết ấm hơn và có mưa xuân. Tuy nhiên, vùng miền núi phía Bắc vẫn phải đón Tết trong giá rét, với nhiệt độ khoảng 7-100C.

Cũng giống các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, Thủ đô Hà Nội sẽ đón Tết trong nắng ấm, nhiệt độ dao động từ 12 đến 150C. Sau mùng 3 Tết, Hà Nội có mưa phùn, nhiệt độ ban ngày là 20-230C, ban đêm 14-150C.

Tại các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ ngày 28/1, nên những ngày Tết sẽ có mưa nhỏ, trời lạnh vào ban đêm và chỉ se lạnh ban ngày. Nền nhiệt độ vùng này dao động khoảng 17-200C vào ban đêm và 20-230C vào ban ngày.

Trong tháng 2/2011 (tức tháng Giêng) còn một đợt rét đậm nữa, nhưng khó có khả năng kéo dài, chỉ từ 3 đến 5 ngày. Nước ta vẫn đang và sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của hiện tượng La Nina đến tháng 3 năm nay, nên thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, khiến việc dự báo thời tiết rất khó khăn. Thông tin dự báo thời tiết đáng tin cậy nhất là trong vòng 10 ngày, còn những dự báo tháng, quý, năm chỉ có ý nghĩa tham khảo.
Cẩm Nhung
(tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại