Mỹ thừa nhận đã đàm phán với Taliban

vytran |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 19.6 thừa nhận Mỹ đã tiến hành đàm phán với các thành viên của lực lượng Taliban tại Afghanistan.

Ông Gates cho biết các cuộc đàm phán chỉ là “sơ bộ” và giải pháp chính trị mới là cách chấm dứt chiến tranh. Đây là lần đầu tiên Mỹ lên tiếng thừa nhận các cuộc tiếp xúc này, một ngày sau khi tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban.

Mỹ sẽ bắt đầu rút 97.000 binh lính khỏi Afghanistan từ tháng 7 tới và chuyển giao dần các chiến dịch an ninh cho các lực lượng Afghanistan từ nay đến năm 2014.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh CNN, ông Gates nói cuộc đàm phán có sự tham gia của nhiều nước, bao gồm Mỹ, nhưng không nêu tên các nước tham gia.

Taliban tuyên bố chỉ đàm phán khi lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan (Ảnh Reuters)

Ông Gates cho biết các bước đầu tiên là phải đảm bảo cuộc tiếp xúc là chân thành và có sức thuyết phục Taliban.Ngày 18.6, tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố các cuộc đàm phán có sự tham gia của các quan chức Afghanistan, Mỹ và “quân đội nước ngoài” đã diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể về việc Taliban có tham gia đàm phán với các nhà chức trách Mỹ hoặc qua một nhà trung gian hay không.

Ngay sau đó, Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm hàng loạt vụ tấn công liều chết tại Kabul, làm 9 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết lực lượng nổi dậy cũng tấn công hai đoàn xe tiếp viện của Nato tại tỉnh miền đông Ghazni làm 4 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Taliban luôn giữ lập trường chỉ đàm phán với chính phủ Afhganistan và chỉ khi các lực lượng nước ngoài rút khỏi đất nước, nhưng các nhà phân tích nhận định dường như lập trường này đã thay đổi.

Các nhà ngoại giao trước đó nói rằng hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ trong khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.

Chính phủ Anh cho biết sau cái chết của thủ lĩnh Al Qaeda Osama Bin Laden, đây là lần đầu tiên Taliban “tích cực tham gia” tiến trình chính trị, và Anh ủng hộ nỗ lực của Afghanistan trong việc tái hòa nhập với các phần tử nổi dậy “sẵn sàng từ bỏ bạo lực, cắt đứt quan hệ với các tổ chức khủng bố và chấp nhận hiến pháp”.

Taliban thống trị Afghanistan trước khi bị các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn quét sạch khỏi thủ đô Kabul vào năm 2001. Taliban cũng bảo vệ cho các thành viên Al Qaeda, bao gồm Bin Laden.

Mới đây, LHQ đã loại bỏ Taliban và Al Qaeda khỏi “danh sách đen” trừng phạt để khuyến khích các thành viên Taliban từ bỏ tổ chức Hồi giáo này và tham gia các nỗ lực hòa giải.

(Theo BBC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại