Một thanh niên đột nhập nhà thờ Đức Bà rồi khóa trái cửa cố thủ suốt cả đêm

Quỳnh Trân |

Khoảng 21 giờ ngày 25/9, người dân phát hiện một thanh niên (chưa rõ danh tính) có biểu hiện cạy khóa nhà thờ để đột nhập vào bên trong. Bị phát hiện, người này đã khóa trái cửa sắt nhà thờ, cố thủ ở bên trong.

Nhận được phản ánh của người dân, Công an phường Bến Nghé, quận 1 nhanh chóng có mặt để vây bắt nam thanh niên đột nhập nghi để trộm cắp tài sản.

Sau nhiều giờ bao vây bên ngoài, nam thanh niên vẫn cố thủ không chịu ra nên lực lượng chức năng quyết định cạy cửa vào trong.

Do các lối vào nhà thờ đều bị khóa chặt nên lực lượng chức năng phải dùng dụng cụ hỗ trợ để cưa, cạy cửa vào bên trong bắt người này.

Lực lượng chức năng làm việc suốt đêm để vây bắt nam thanh niên cố thủ bên trong nhà thờ Đức Bà suốt đêm qua.
Lực lượng chức năng làm việc suốt đêm để vây bắt nam thanh niên cố thủ bên trong nhà thờ Đức Bà suốt đêm qua.

2h sáng, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được nam thanh niên. Ghi nhận vào sáng ngày 26/9, phía bên trong nhà thờ vẫn còn lực lượng chức năng, linh mục, giáo dân đang làm việc.

Các lối ra ở nhà thờ vẫn được phong tỏa. Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nên chưa cung cấp thông tin vụ việc.


Các lối vào nhà thờ bị phong tỏa trong sáng nay để phục vụ điều tra.

Các lối vào nhà thờ bị phong tỏa trong sáng nay để phục vụ điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại