Một phụ nữ bị tố lừa đảo đưa người sang Trung Quốc làm việc bất hợp pháp

Nguyễn Phong - Miền Tây |

(Soha.vn) - Theo thông tin từ công an xã Lăng Thành (Yên Thành, Nghệ An), hiện tại ban công an xã đã nhận được 15 đơn tố cáo của công dân về hành vi lừa đảo của bà Nguyễn Thị Thìn khi tổ chức đưa lao động sang Trung Quốc làm việc.

Dùng lời lẽ ngon ngọt lừa phỉnh người dân

Theo đơn tố cáo của các hộ dân, có con em đi lao động ở Trung Quốc từ đường dây của bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1975) ở xóm 6, xã Lăng Thành, vào dịp tết Qúy Tỵ  2013 bà Thìn có trở về địa phương và dùng những lời lẽ ngon ngọt để “tuyển” lao động đưa sang Trung Quốc làm việc.

Bà Thìn hứa hẹn công việc sẽ rất nhàn hạ, mức thu nhập từ 7 – 9 triệu đồng/tháng. Ngoài ra tất cả mọi chi phí, giấy tờ, ăn ở khi sang nước bạn làm việc bà Thìn sẽ lo hết, mỗi người đi chỉ phải nộp tổng số tiền là 6 triệu đồng.


	Các gia đình có con em đi làm theo đường dây của bà Thìn bức xúc trình bày về hành vi lừa đảo của bà Nguyễn Thị Thìn.

Các gia đình có con em đi làm theo đường dây của bà Thìn bức xúc trình bày về hành vi lừa đảo của bà Nguyễn Thị Thìn.

Ông Nguyễn Ngọc Hải ở xóm 8, xã Lăng Thành, một hộ dân có con em đi Trung Quốc làm việc theo đường dây của bà Thìn cho biết: “Thấy thông tin bà Thìn có giúp tổ chức đưa lao động ở địa phương sang Trung Quốc làm việc ở các công ty giày da với mức lương từ 7 - 9 triệu đồng/tháng mà gia đình không phải lo bất kỳ thủ tục giấy tờ gì, tin tưởng bà Thìn là người ở địa phương nên chúng tôi đóng cho bà Thìn 6 triệu đồng để cho con trai là Nguyễn Ngọc Minh (SN 1991) được sang đó đi làm”.

Tin vào lời hứa ngon ngọt của bà Thìn, nhiều lao động ở xã Lăng Thành đã nộp tiền để được bà này đưa sang Trung Quốc làm việc với hi vọng sẽ có thu nhập cao thoát được cảnh nghèo khó ở quê nhà.

Để tạo lòng tin cho nhiều người bà Thìn chỉ nhận một số lượng ít lao động, nhiều người muốn được đi còn phải nhờ cậy, nếu quen biết thì bà Thìn mới nhận.

Ông Trần Văn Chung có con là Trần Văn Đức (SN 1991) cũng sang Trung Quốc làm việc theo đường dây của bà Thìn bức xúc: “Nghe thông tin bà ấy có thể đưa người sang bên nước bạn làm việc mà không cần bất cứ giấy tờ nào, gia đình chúng tôi cũng nộp tiền để con mình được sang đó làm việc. Nào ngờ sự việc lại như thế này”.

Với chiêu thức này đêm ngày 25/2/2013 bà Nguyễn Thị Thìn đã “tuyển” được 35 lao động ở địa phương đưa lên xe sang Trung Quốc làm việc.

Mỗi lao động muốn đi đều phải đóng cho bà Thìn 6 triệu đồng tiền phí. Thêm vào đó khi sang đến nơi làm việc họ còn phải đóng thêm cho bà Thìn gần 1 triệu đồng tiền làm giấy tờ, tiền xe.

Ngoài ra, tất cả thu nhập tiền lương của các lao động này đều được bà Thìn trực tiếp đứng ra “nhận thay” và phát lại cho từng người theo mức lương hàng tháng.

Chị Vũ Thị Phúc (SN 1978) ở xóm 8, xã Lăng Thành, một trong số 35 lao động được bà Nguyễn Thị Thìn đưa sang Trung Quốc làm việc may mắn thoát về nước cho biết: “Ngoài số tiền 6 triệu đồng đóng ở nhà và phải lo toàn bộ tiền chi tiêu xe cộ, sang đến nơi chúng tôi còn bị bà Thìn thu thêm 800.000 đồng tiền làm giấy tờ”.

Làm việc “chui”, 8 lao động bỗng dưng bị bắt

Sau khi sang đến Trung Quốc, 35 lao động này được bà Thìn đưa đến ở tại một khu nhà tập thể dành cho công nhân. Sau khi hoàn thành tất cả mọi giấy tờ những lao động này được làm việc tại một công ty giày da của Trung Quốc.

Mọi việc sẽ êm xuôi nếu như không xảy ra vụ việc 8 trong tổng số 35 lao động này bị bắt giữ một cách bất thường, gây hoang mang trong dư luận.

Nghệ An: Một phụ nữ bị tố lừa đảo đưa người sang Trung Quốc làm việc
 

	Đơn tố cáo của những hộ dân gửi cơ quan chức năng về hành vi lừa đảo của bà Thìn.

Đơn tố cáo của những hộ dân gửi cơ quan chức năng về hành vi lừa đảo của bà Thìn.

Chị Vũ Thị Phúc người trực tiếp chứng kiến vụ việc cho biết: “Lúc đó vào khoảng 12 giờ đêm ngày 24/4/2013, có một nhóm khoảng 6 người mặc đồng phục của bảo vệ và công an mang theo còng số 8 vào khu tập thể của công nhân khám xét giấy tờ. Họ bắt một phòng khoảng 8 người và đưa đi. Sau đó chúng tôi sợ quá chạy lên tầng thượng của tòa nhà để trốn. Khi xuống đến nơi thì họ đã mang 8 người kia đi rồi”.

Cũng theo chị Phúc: Khi sang đến nơi và làm việc tại công ty giày da mà bà Thìn sắp xếp thì công việc không như lời hứa của bà Thìn. Mọi người phải lao động vất vả, thường xuyên phải làm ca đêm, tăng ca.

Mặc dù sự việc đã xảy ra hơn 50 ngày, nhưng người nhà của 8 lao động “chui” bị bắt giữ ở nước bạn vẫn không hề nhận được bất kỳ tin tức nào từ con em mình.

Hơn thế nữa khi gia đình 8 lao động này liên lạc với bà Thìn để biết thêm thông tin thì chính bà Thìn lại rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình. Bức xúc trước thái độ của bà Thìn, nhận thấy những dấu hiệu lừa đảo trong quá trình đưa lao động sang Trung Quốc làm việc, 15 hộ dân đã làm đơn tố cáo hành vi của bà Thìn với cơ quan chức năng.

Trao đổi về sự việc trên ông Đặng Ngọc Hà trưởng công an xã Lăng Thành  cho biết: “Hiện tất cả hồ sơ về vụ việc ban công xã đã hoàn thiện và gửi lên ban công an huyện Yên Thành để tiếp tục điều tra làm rõ. Các gia đình có con em bị bắt vào đêm 24/4 đang rất lo lắng”.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Yên Thành khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại