Móng Cái có thể đón gió bão mạnh hơn cấp 10

Hoàng Anh Tuấn |

Ảnh hưởng cơn bão số 4, khu vực TP.Móng Cái (Quảng Ninh) có thể có gió mạnh hơn cấp 10.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương sáng 4.10:

Do gió Đông Bắc của không khí lạnh yếu tràn xuống, gặp gió Đông của khối áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây hội tụ cùng việc được tiếp thêm năng lượng khi vào vùng biển nước ấm của Biển Đông, nên chỉ trong 1 ngày tiến vào Biển Đông, bão số 4 liên tục tăng cấp và mạnh lên từ cấp 8 đến cấp 11.

Dự báo bắt đầu từ chiều và tối 4.10, bão sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Khu vực ảnh hưởng do bão số 4 từ Quảng Ninh - Thái Bình.

Trước diễn biến cơn bão bất thường, sáng 4.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh - đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 4 trên địa bàn TP.Móng Cái.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 4, yêu cầu TP.Móng Cái nghiêm cấm toàn bộ tàu bè trên sông Ka Long và trên biển không được xuất bến khi bão đang tiến về.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 4, yêu cầu TP.Móng Cái nghiêm cấm toàn bộ tàu bè trên sông Ka Long và trên biển không được xuất bến khi bão đang tiến về.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Móng Cái, để đối phó với cơn bão số 4, liên tiếp ra 3 công điện khẩn yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP và chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của cơn bão.

TP đã tập trung phòng chống với lực lượng trên 8.800 người, 191 ôtô các loại, 36 máy xúc, 114 tàu thuyền...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu: Bão số 4 dự bão có mưa lớn và lũ đầu nguồn ảnh hưởng tuyến miền Đông, do đó, việc phòng, chống bão phải được quan tâm đặc biệt.

Bên cạnh đó, kêu gọi và nghiêm cấm hàng hóa vận chuyển trên sông Ka Long, có phương án sơ tán người, hàng hóa khi lũ về...

Bố trí lãnh đạo thường trực 24/24h, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại địa bàn và thường xuyên báo cáo tình hình về UBND tỉnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại