Móc gốc cà phê phát hiện quả bom gần 250 kg

Khi móc thấy trái bom nằm dưới gốc cà phê to và dài, cách mặt đất khoảng 60 cm, anh Tám Lửa tái xanh mặt khiếp sợ.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, chiều 28-3 chúng tôi đến rẫy của anh Trần Hữu Chánh ở ấp 6, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh, Bình Phước) thì quả bom đã được Quân khu 7 xử lý chở đi.

Hố quả bom gần 250 kg

Anh Chánh cho biết: 7 giờ sáng 11-3-2014, khi đang cho dê ăn thì nghe tiếng kêu hoảng loạn của anh Tám Lửa. Lúc này anh Tám Lửa đang móc gốc vườn cà phê già ở rẫy gia đình anh Chánh để chuyển đổi qua trồng hồ tiêu. Nhiều năm trong nghề làm mướn lái xe móc phát rẫy, nhưng khi móc thấy trái bom nằm dưới gốc cà phê to và dài, cách mặt đất khoảng 60 cm, anh Tám Lửa tái xanh mặt khiếp sợ.

Trước khi rào hiện trường đặt bảng báo “có bom nguy hiểm” để phòng tránh cho những người làm công nhật ở rẫy, anh Chánh điện báo cho Xã đội Lộc Hòa. Xã đội Lộc Hòa và Huyện đội Lộc Ninh cũng đã đến hiện trường kiểm tra thực tế. 11 giờ ngày 28-3 (17 ngày sau khi phát hiện quả bom), bộ phận quy tập, rà phá bom mìn Quân khu 7 đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ về rẫy của anh Chánh để khiêng quả bom đi.

Anh Chánh cho biết, để lấy được quả bom phải mất hơn 1 giờ, 8 người dùng dây thừng thận trọng kéo lên khỏi mặt đất chuyển lên xe chuyên dụng. Quả bom có trọng lượng gần 250kg.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại