Miền Bắc ngày nắng nóng cục bộ, đêm se lạnh

vytran |

Chịu ảnh hưởng cùng lúc cả khối không khí lạnh nên thời tiết miền Bắc duy trì tình trạng ngày nắng nóng cục bộ, đêm se lạnh.

Theo chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, trong khoảng 2 ngày tới, các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cường độ yếu. Trong khi đó, phía Tây Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng rìa đông nam của vùng áp thấp nóng. Một số nơi, nhiệt độ ban ngày cao nhất lên tới 32-34 độ C nhưng về đêm nền nhiệt lại hạ xuống thấp nhất chỉ còn 19 độ. Khu vực Hà Nội khá nắng nóng vào trưa chiều, đêm và sáng sớm se lạnh. Miền Trung cũng diễn ra nắng nóng vài nơi.

Nhiệt độ ban trưa tại Hà Nội có thể lên tới 30 độ C. (Ảnh: TT)

Thông báo từ cơ quan khí tượng cho biết, ngày và đêm nay (15/4), phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất19 - 22 độ;cao nhất29 - 32 độ, có nơi 32 - 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng.Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ;cao nhất27 - 30 độ. Trong đó, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ;cao nhất27 - 30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ; cao nhất có nơi 32 - 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ;cao nhất30 - 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất18 - 21 độ;cao nhất31 - 34 độ.Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất23 - 26 độ;cao nhất33 - 36 độ.

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại