Miền Bắc ngày nắng, miền Trung còn ngập úng

daquynh |

Miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt nhưng còn mưa rào rải rác; miền Trung còn mưa giông trong 2 - 3 ngày tới.

Chuyên gia Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, miền Trung chỉ còn diễn ra mưa, giông về đêm và sáng. Tuy nhiên, do lũ trên các sông còn tiếp tục lên nên tình trạng ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An giảm dần nhưng vẫn còn duy trì trong hai ba ngày tới.

Tại miền Bắc, do còn ảnh hưởng của rãnh áp cao cận nhiệt đới, mưa rào rải rác còn diễn ra nhưng nền nhiệt đã bắt đầu tăng 1-2 độ C, cao nhất 33 độ, ngàynắng.Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện trên biển đang có một vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên ở các vùng biển giữa và Nam biển Đông có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 10/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại