Máy bay AN26 lên đường xác minh 3 mảnh vỡ trên biển

PV |

(Soha.vn) - Cục trưởng Cục hàng không dân dụng TQ khẳng định chưa thể xác nhận những vật thể trôi trên biển mà vệ tinh nước này chụp được có liên quan đến chuyến bay mất tích.

 Cập nhật thông tin, hình ảnh, clip vụ MÁY BAY MẤT TÍCH

Trước thông tin vệ tinh Trung Quốc chụp được những vật thể lạ nghi là mảnh vỡ máy bay ở biển Đông, sáng nay (13/3), Việt Nam đã điều máy bay AN26 bay dọc đường FIR để xác minh.

Vì sao dùng AN26 để tìm Boeing 777-200 gặp nạn?
Cận cảnh máy bay AN26

Trước đó, trang web Khoa học, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng quốc gia Trung Quốc cho biết vệ tinh nước này hôm 8-3 đã chụp được hình ảnh ba vật thể nghi đang trôi trên vùng biển phía đông bắc Kuala Lumpur và phía nam Việt Nam.

Trang web cho viết những hình ảnh này được chụp ở vùng biển nghi ngờ tai nạn đã xảy ra, vị trí không xa nơi chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia (MAS) liên lạc lần cuối cùng với trạm điều khiển không lưu ở bờ đông Malaysia.

Ba vật thể phát hiện được khá lớn, gồm các kích thước khoảng 13 m x 18 m, 14 m x 19 m và 22 m x 24 m. Trong khi đó, sải cánh của một máy bay Boeing 777 cùng loại với chiếc mất tích rộng gần khoảng 61m chiều dài thân khoảng 64m.

Cơ quan này cho biết tọa độ ba vật thể nằm ở 6,7 độ vĩ Bắc, 105,63 độ kinh Đông, trong vùng biển nằm giữa phía đông bắc Malaysia và phía nam Việt Nam.

Một quan chức không quân Malaysia cho biết, các phi cơ của nước này sẽ tới khu vực mà vệ tinh Trung Quốc phát hiện các vật thể nói trên.

Cũng trong sáng nay, Việt Nam tiếp tục điều máy bay tuần thám biển CASA 9881 cất cánh từ Tân Sơn Nhất tìm kiếm máy bay mất tích,  trực thăng Mi 171 số hiệu 8431 đã cất cánh từ sân bay Cà Mau bay về Cần Thơ.

Ngoài ra, một trực thăng Mi 171 số hiệu 04 từ Cà Mau cất cánh lúc 9h50 phút tìm kiếm ở khu vực U Minh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại