“Ma men” khóa cửa đốt nhà

Vào khoảng 13 giờ ngày 13/2, sau khi đã ăn nhậu say, Đặng Thanh Sang (38 tuổi) đã đổ dầu đốt cháy căn nhà của mình tại KP 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Trước khi đốt nhà, từ sáng Sang đã bày tiệc nhậu tại nhà mình. Cùng nhậu với sang có một người hàng xóm và em vợ Sang.

Khi đã say, Sang đòi vợ đưa tiền. Sau đó hai vợ chồng cãi vã về chuyện tiền bạc. Sang đe dọa đốt nhà.

Nói là làm, Sang khóa cổng nhà bên trong có vợ chồng Sang, cháu Đặng Lê Thanh Hòa (10 tuổi) con trai của vợ chồng Sang và người em vợ rồi đổ dầu ra sàn nhà châm lửa đốt. Lửa nhanh chóng bùng lên. Vợ và con trai Sang cùng người em leo tường thoát ra ngoài. Riêng Sang, hốt hoảng lo dập lửa nên bị kẹt lại trong nhà không thoát ra được.

Hiện trường vụ việc.

Người em vợ đã dùng xà beng đập ô thông gió nhà vệ sinh cho Sang trèo thoát ra ngoài trước khi căn nhà bị lửa thiêu rụi. Lực lượng PCCC đã điều xe chữa cháy đến dập lửa ngăn không cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Ngoài căn nhà bị cháy thì toàn bộ tài sản của vợ chồng Sang trong đó có một xe Honda Airblack và hai xe đạp đã bị cháy thiệt hại hoàn toàn. Sau khi được cứu thoát ra ngài, Sang đã nhanh chân bỏ trốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại