Lý do 10 máy thở cho bệnh nhân sởi tại BV Bạch Mai bị hỏng

Thế Long - Hải Sơn |

(Soha.vn) - Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, 10 chiếc máy thở do Bộ Y tế mới cấp, chỉ bị hỏng một số thiết bị tiêu hao và thay thế theo định kỳ.

Trước đó, thông tin về việc Bộ Y tế cấp cho Bệnh viện Bạch Mai 10 chiếc máy thở, (trong đó có 2 máy thở chức năng trung bình và 8 máy thở chức năng cao) từ nguồn dự trữ quốc gia bị hỏng.

Phóng viên Báo diện tử Trí Thức Trẻ vừa trực tiếp “thị sát” cùng giám đốc Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu nguyên nhân.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Dũng: Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai dẫn chúng tôi đến các phòng bệnh nơi có những chiếc máy thở được Bộ Y tế cấp đang hoạt động.

Ông Bùi Xuân Vinh (trái), Trưởng phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Bạch Mai bên cạnh những chiếc máy thở đang sẵn sàng đưa vào hoạt động.
Ông Bùi Xuân Vinh (trái), Trưởng phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Bạch Mai bên cạnh những chiếc máy thở đang sẵn sàng đưa vào hoạt động.

Kỹ sư cao cấp Bùi Xuân Vinh, Trưởng phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, tất cả 10 chiếc máy thở trên đều hoạt động, 4 chiếc đã được đưa vào sử dụng tại khoa Nhi, còn 6 chiếc nữa luôn sẵn sàng đưa vào hoạt động bất cứ lúc nào.

Về thông tin trước đó cho rằng 10 chiếc máy thở trên bị hỏng do ác quy và sen sơ. Ông Vinh cho biết tất cả các thiết bị trên đều thuộc vật tư tiêu hao. Kể cả khi nhập mới về cũng đều có thể phải thay thế theo định kỳ, cho dù máy không hoạt động thì đến khi đưa vào hoạt động đều phải kiểm tra. Cũng theo ông Vinh, tất cả các thiêt bị tiêu hao đều rất thông dụng và phổ biến nên không khó để thay thế.

Dưới đây là clip ông PGS. TS Nguyễn Quốc Anh, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai "thị sát" phòng bệnh và kỹ sư trả lời về hiện tượng "hỏng" của 10 chiếc máy thở.

 

Trong lúc dịch sởi đang hoành hành, diễn biến vô cùng phức tạp, số ca tử vong tăng cao đến mức đáng báo động thì sự hỗ trợ lúc này là vô cùng cần thiết. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cho Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) 12 máy thở chức năng cao, thuộc hàng dự trữ quốc gia để trang bị cho 3 bệnh viện phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người mắc bệnh và phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Cụ thể: Bệnh viện Nhi Trung ương 4 máy; Bệnh viện Thanh Nhàn 4 máy; Bệnh viện Đống Đa 4 máy.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn xuất cấp (không thu tiền) 30 máy thở (gồm 22 máy thở chức năng cao và 8 máy thở chức năng trung bình) thuộc hàng dự trữ quốc gia để trang bị cho 4 bệnh viện là Bệnh viện Bạch Mai, Nhi Trung ương, Xanh-Pôn và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phục vụ công tác chữa trị cho các bệnh nhân sởi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại