Libya “tố” NATO không kích làm chết 9 dân thường

vytran |

Vài giờ sau đó, NATO xác nhận một trong các cuộc không kích đã đi chệch hướng.

Một tòa nhà chung cư bị phá hủy trong cuộc không kích nhầm của NATO tại Tripoli.

Vụ việc bắn nhầm dân thường hôm qua cho những người ủng hộ nhà lãnh đạo Gadhafi một lý do mới để chống lại sự can thiệp của liên quân trong cuộc nội chiến ở Libya. Ngoại trưởng nước này đã kêu gọi một “cuộc thánh chiến toàn cầu” nhằm vào phương Tây để đáp trả vụ tấn công.

Theo các quan chức Libya, vụ tấn công xảy ra ngay sau nửa đêm thứ 7, rạng sáng Chủ nhật tại một trong những khu dân cư cư nghèo ở Tripoli.Ngoại trưởng Libya Abdul-Ati al-Obeidi nói 9 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. 18 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Các đống đổ nát ngổn ngang bên trong một ngôi nhà bị hư hại bởi cuộc không kích của liên quân.

Ông Al-Obeidi nói cuộc không kích là một “vụ tấn công có ý nhằm vào khu dân cư” và diễn ra sau khi NATO nhằm vào các mục tiêu phi quân sự khác như một khách sạn, một nhà máy và các phương tiện dân sự.

Vài giờ sau đó, NATO đã ra tuyên bố xác nhận một trong các cuộc không kích đã đi chệch hướng. Liên quân cho hay mục tiêu của vụ tấn công là một địa điểm tên lửa của quân đội nhưng “dường như vũ khí không đi trúng mục tiêu đã định” do một trục trặc ở hệ thống vũ khí.

Giới chuyên gia cho hay vụ việc trên có thể làm nảy sinh những câu hỏi về việc NATO đang đạt được gì ở Libya - ít nhất là trong các thành viên của liên minh vốn không đồng tình với chiến dịch quân sự.Đây là lần thứ hai NATO thừa nhận đã không kích nhầm các mục tiêu dân sự.

Trước đó, hôm thứ 7, NATO thừa nhận đã đánh nhầm quân nổi dậy trong cuộc không kích trước đó 2 ngày tại thị trấn Brega.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, 9 người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong cuộc giao tranh gần thành phố miền tây Misrata, vốn do quân nổi dậy kiểm soát.

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại