Libya có thủ tướng mới

vytran |

Abdel Rahim alKib, một học giả, đã được bầu làm thủ tướng mới của Libya trong cuộc bỏ phiếu công khai tổ chức ngày hôm qua.

Ông Kib, một học giả chuyên về kỹ thuật điện cư trú ở Tripoli, đã vượt qua 8 ứng viên khác giành được 26 trên tổng số 51 phiếu bầu từ các thành viên của NTC.

Thủ tướng mới được bầu của Libya, ông Abdel Rahim al-Kib bắt tay Chủ tịch NTC Mustafa Abdul Jalil

Theo đánh giá của phóng viên BBC Katya Adler thì ông Kib được xem là một ứng viên dung hòa, cởi mở và hi vọng có thể giúp hòa giải những bất đồng trong nội bộ NTC. Ông Kib dự kiến sẽ chỉ định một nội các mới trong vài ngày tới. Chính phủ lâm thời mới sẽ điều hành Libya cho tới khi các cuộc bầu cử dân chủ được tổ chức.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã bất ngờ tới thăm Thủ đô Tripoli. Tại đây, ông Rasmussen cho biết, NATO có thể tiếp tục giúp Libya “cải cách an ninh và quốc phòng”.

Theo Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại