Lễ hội Xuân hồng 2011 - Lễ hội tôn vinh lòng nhân ái

havan |

Sáng nay 20-2, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Lễ hội Xuân Hồng 2011 đã chính thức khai mạc trong không khí tưng bừng.

Sáng nay 20-2, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Lễ hội Xuân Hồng 2011 đã chính thức khai mạc trong không khí tưng bừng với sự góp mặt của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cùng hơn 10. 000 bạn trẻ tình nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm với thông điệp “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh trống khai mạc Lễ hội Xuân hồng 2011

Ngay sau khi tham dự phần khai mạc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đi thăm hỏi động viên và dành những tình cảm trìu mến cho người hiến máu. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cũng đăng ký tham gia hiến máu ủng hộ chương trình.

Với ý nghĩa cao đẹp "Hiến máu cứu người" năm nay, Lễ hội Xuân hồng dự kiến sẽ thu được 5.000 đơn vị máu với các hình thức hiến máu như từng cá nhân, đôi hiến máu, tập thể hiến máu đông nhất và giờ hiến máu đông nhất. Lượng máu toàn phần thu được hy vọng sẽ sản xuất được 1.300 đơn vị tiểu cầu để khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng sau dịp Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch nước bắt tay thăm hỏi ân cần và dành những tình cảm trìu mến cho người hiến máu

Riêng trong sáng 20-2, tại sân Vận động Quốc gia Mỹ đình đã có 10.000 người tham gia đăng ký hiến máu. Đã có hơn 2000 đơn vị máu được thu về. Bất chấp cái lạnh 12 độ C của thời tiết, không khí lễ hội rất “nóng”. Tất cả các khu vực, các khâu đều đang hoạt động hết công suất. Số lượng người đến hiến máu đang tăng lên không ngừng đã khiến cho số lượng ghế được cung cấp cho khu vực hiến máu không đủ.

Khác với bao lễ hội hiến máu mọi năm, năm nay không gian hội được mở rộng hơn với con số 18 nhằm kỷ niệm 18 năm phong trào hiến máu tình nguyện, cũng là 18 năm tuổi Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, giúp tuổi trẻ thêm tự hào về truyền thống dân tộc.

So với các Lễ hội trước, Lễ hội Xuân Hồng 2011 có rất nhiều nét mới. Có khoảng 80 chuyến xe buýt đưa đón tình nguyện viên từ nhiều điểm trong nội thành tới sân Mỹ Đình miễn phí trong khoảng thời gian từ 8h-20h ngày 20-2, có 50 điểm tiếp nhận máu với giờ giấc linh hoạt, vào mọi thời điểm trong ngày.

Hình tượng chú Mèo (năm Tân Mão) là biểu tượng chính của Lễ hội. Ngoài hoạt động hiến máu, Lễ hội Xuân hồng 2011 còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, đa dạng với sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ đồng hành cùng phong trào hiến máu; chương trình hội trại mang đậm nét xưa của người Việt hòa cùng "nhịp sống trẻ" và sự hội nhập với quốc tế qua các bộ trang phục, món ăn Âu-Á...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Kỷ niệm chương cho 3 đơn vị tổ chức lễ hội là Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Quốc Triệu trực tiếp tham gia hiến máu

Tổng kết Lễ Hội Xuân hồng, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 5.653 đơn vị máu. Những giọt máu hồng quý giá đầy tình nghĩa này sẽ được sử dụng vào việc cứu chữa người bệnh.

Theo Daidoanket.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại