Lãnh đạo đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp

Chỉ thị của Bộ Chính trị quy định cán bộ công chức không được đi du lịch, tham quan nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp.

Hơn một tháng qua, nhiều cán bộ hưu trí tỉnh Bình Phước xôn xao việc UBND tỉnh Bình Phước cử nhiều đoàn đi học tập nước ngoài mà thực chất là đi du lịch.

Không thuộc diện nhưng vẫn được đi

Theo tìm hiểu của PV, đầu tháng 7, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước cử hai đoàn cán bộ của tỉnh và đại lý vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Bình Phước (gọi tắt Công ty Xổ số Bình Phước) đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở Singapore và Malaysia. Theo đó, có 54 người tham gia chuyến đi, chia thành hai lần đi, lần đầu đi vào giữa tháng 7, gần đây nhất là từ 20 đến 25-7.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bình Phước, thành phần đi gồm: các đại lý vé số chủ lực của Công ty Xổ số Bình Phước; thành viên hội đồng giám sát (HĐGS) xổ số kiến thiết; cán bộ lãnh đạo công ty xổ số. Đáng chú ý là danh sách hai đoàn chỉ có 32 người của 32 đại lý vé số, 24 cán bộ gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành tham gia. Căn cứ theo quyết định của UBND tỉnh Bình Phước thì thành viên HĐGS xổ số chỉ có sáu người.

Quyết định cử nhiều cán bộ đi tham quan, học tập ở nước ngoài của UBND tỉnh gây xôn xao dư luận. Ảnh: N.ĐỨC

Cụ thể, danh sách đi tham quan do UBND tỉnh cử “xuất hiện” tám lãnh đạo sở, ngành… dù họ không phải là thành viên HĐGS. Đơn cử chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, giám đốc Sở KH&ĐT, văn phòng UBND tỉnh, trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp (DN) tỉnh, phó Ban chỉ đạo dự án phát triển kinh tế và du lịch Bù Gia Mập, chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Chơn Thành… Ngoài ra, ngoài lãnh đạo công ty xổ số gồm giám đốc và hai phó giám đốc, năm lãnh đạo cấp phòng cũng có trong danh sách đoàn đi tham quan.

Một cán bộ tham gia đoàn tham quan học tập tại Singapore và Malaysia cho biết chi phí mỗi người khoảng 25 triệu đồng, thực chất là đi du lịch chứ không học tập gì. Không đồng tình với việc nhiều cán bộ đi du lịch bằng tiền DN nhà nước, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị: “Việc đi du lịch trong thời điểm hiện nay kinh tế đang khó khăn, các khoản phúc lợi từ xổ số nên tập trung cho an sinh xã hội. Việc chăm sóc các đại lý là rất đúng đắn, còn nhân việc này mà nhiều cán bộ không thuộc diện vẫn đi là không ổn”.

“Tạo điều kiện cho cán bộ đi chơi do sắp về hưu”

Một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước nhìn nhận: “Chuyến đi nhằm chăm sóc khách hàng là các đại lý lớn đã bán vé xổ số cho tỉnh Bình Phước trên nhiều tỉnh, thành. Ngoài các thành viên HĐGS được mời đi thì có lẽ anh em tham mưu đưa thêm một số cán bộ lãnh đạo không thuộc thành phần đi vào danh sách là tạo điều kiện cho các cán bộ này đi du lịch. Vì phần lớn cán bộ đi không đúng thành phần thì đều sắp về hưu”. Vị này thông tin thêm: “Thực tình là đi như vậy không đúng chủ trương, đúng thành phần lắm nhưng chuyến đi trích từ phần lợi nhuận của công ty xổ số chứ không phải lấy từ quỹ phúc lợi xã hội hay ngân sách. Do đi vậy thì dư luận hiểu nhầm”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, phần lớn cán bộ tham gia chưa đến tuổi nghỉ hưu.

Một cán bộ từng đi du lịch vài năm trước cho biết: “Lúc trước, Công ty Xổ số Bình Phước cũng tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi tham quan, học tập ở nhiều nước châu Âu. Năm nay tiết kiệm hơn nên đi gần thôi…”.

Chiều 20-8, trao đổi với PV, người phát ngôn UBND tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Văn Thành - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, thông tin: “Việc đi tham quan, học tập kinh nghiệm nước ngoài là trích từ quỹ lợi nhuận của công ty xổ số để chăm sóc các đại lý vé số đã gắn bó với công ty xổ số tỉnh. Khi PV đặt vấn đề về nhiều người không thuộc diện vẫn được đi tham quan, ông Thành lý giải: “Có một số cán bộ do cũng đến tuổi sắp nghỉ hưu nên anh em sắp xếp đi tham quan. Việc này không tốn tiền ngân sách. Do dư luận hiểu nhầm đi với công ty nhà nước là dùng ngân sách, đây chỉ là quỹ lợi nhuận để chăm sóc khách hàng thôi”.

Cùng ngày, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: “Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy nhận được thông báo UBND tỉnh về việc tổ chức đoàn cho các đại lý vé số đi nước ngoài để tham quan, đây là hoạt động chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, việc có nhiều cán bộ không thuộc diện đi vẫn có trong danh sách đi thì Thường trực Tỉnh ủy chưa nhận được báo cáo. Việc báo phản ánh có cán bộ không thuộc thành phần đi tham quan mà có tên trong danh sách, tôi sẽ báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy xem xét sự việc này”.

 

Các cơ quan, đơn vị, các địa phương không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức... bằng ngân sách nhà nước. Không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do các DN tổ chức và đài thọ hoặc do các DN nước ngoài mời đích danh. Tổ chức thành phần đoàn đi gọn nhẹ theo đúng quy định. Cán bộ tham gia đoàn phải đúng người, đúng việc, có tính đến nhu cầu đào tạo cán bộ.

(Trích Chỉ thị 38-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài)

 

(3)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại