Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

BBT (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Nhân ngày sinh lần thứ 103 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2013), lãn đạo Đảng, Nhà nước đã đến chúc thọ Người Anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Chiều 24.8.2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng đi có đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

Trong không khí hào hùng kỷ niệm 68 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng kính trọng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, Người Anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Anh hùng. Đồng chí Tổng Bí thư kính chúc Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ, mãi mãi là tấm gương sáng ngời, là niềm tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam .

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương và cảm ơn các Giáo sư, bác sỹ, y sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã điều trị, chăm sóc chu đáo cho sức khỏe của Đại tướng; mong muốn tập thể cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện tiếp tục chăm sóc tốt hơn nữa để Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ.

	Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu, đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 23/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm, chúc thọ và tặng quà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng đi và chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có Phó Chủ tịch quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Bày tỏ vui mừng được thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tặng quà, trân trọng chúc Đại tướng sức khỏe, trường thọ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị tập thể y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tăng cường theo dõi chặt chẽ, tích cực điều trị, nâng cao sức khỏe để Đại tướng tiếp tục đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ vui mừng được chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 103.

Đại tướng tin tưởng Quốc hội cùng với Chính phủ và toàn thể cử tri, đồng bào cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa đất nước tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước lần lượt đến chúc thọ Đại tướng Thiếu tướng Lê Mã Lương: “10 phút gặp Đại tướng, tôi ấn tượng cả đời”

(Soha.vn) - Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, thiếu tướng Lê Mã Lương đã xúc động kể lại nhiều hồi ức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc giao lưu trực tuyến sáng 23/8 tại Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước lần lượt đến chúc thọ Đại tướng “Đại tướng có khó tính không? Có hay cười không?”

(Soha.vn) - Câu hỏi thú vị ấy của một độc giả, cùng nhiều câu hỏi khác, đã được đại tá Nguyễn Huyên – trợ lý trọn đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp giải đáp trong cuộc giao lưu trực tuyến với Báo điện tử Trí Thức Trẻ sáng 23/8

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước lần lượt đến chúc thọ Đại tướng "Võ Nguyên Giáp đã sớm bộc lộ tư chất của một nhà lãnh đạo"

(Soha.vn) - "Được học trường Quốc học là một vinh dự và cũng là phù hợp với khả năng của Giáp. Ông tỏ ra rất thông minh và đặc biệt xuất sắc về văn chương và lịch sử".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại