Làng lụa Vạn Phúc cháy trở lại, gần 400 chiến sĩ tham gia dập lửa

Thế Long - Hải Sơn |

(Soha.vn) - Đám cháy phát ra từ khu nhà kho trên đường Vạn Phúc, Hà Đông Hà Nội khiến người dân, các công ty có kho hàng ở đây như... chạy loạn.

Đám cháy phát ra từ khu vực tổng kho đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội vào khoảng hơn 11h ngày 19/2.

Theo người dân gần hiện trường, đám cháy lớn phát ra từ khu nhà kho. Do có nhiều vật dụng dễ cháy nên tới khoảng gần 12h, đám cháy chưa được dập tắt hoàn toàn. Có rất nhiều xe chữa cháy tới hiện trường.

Theo qua sát của PV, đến thời điểm 15h, ngày 19/2, vụ hỏa hoạn tại Công ty Len Hà Đông (đường Vạn Phúc,quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa được không chế hoàn toàn. Đám cháy tiếp tục bùng phát trở lại khi các kho chứa hàng hóa đều là những đồ dễ cháy như: giấy ăn, bánh kẹo, đồ nhựa... Các công tác chữa cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực triển khai dập tắt ngọn lửa bùng phát trở lại.

Đám cháy bùng phát trở lại.

Đám cháy bùng phát trở lại.

Theo chỉ huy lực lượng PCCC, do đây là kho chứa hàng rất nhiều đồ dễ cháy nhưng toàn bộ khung nhà bằng tôn sắt nên khi lực lượng chữa cháy tiếp cận đám cháy rất khó khăn.

Thượng tá Đỗ Trí Dũng - Trưởng Ban cứu hộ cứu nạn Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Ban cứu hộ, cứu nạn đã huy động 365 cán bộ chiến sỹ, cùng phương tiện tại chỗ đến phối hợp, hỗ trợ với các lực lượng Cảnh sát PCCC - Công an TP. Hà Nội tiến hành công tác dập lửa.

Thượng tá Đỗ Trí Dũng

“Khi ngọn lửa bén cháy, bùng phát ra các kho chứa hàng, chúng tôi phải huy động máy xúc để làm các mái tôn nóng, và khung sắt để anh em chiến sĩ tiếp cận sâu vào bên trong. Tuy nhiên, đám cháy vẫn âm ỉ và có nguy cơ bùng phát trở lại nên chúng tôi phải huy động thêm 2 xe thang chữa cháy từ quận Đống Đa và Hoàng Mai để tiếp cận đám cháy dễ dàng hơn. Đồng thời, huy động các lực lượng PCCC của các quận, Sở PCCC Hà Nội đến ứng trợ” – Thượng tá Dũng cho biết.

Lực lượng PPCC đang nỗ lực dập lửa

Lực lượng PPCC đang nỗ lực dập lửa

Cảnh hoang tàn sau vụ cháy

Cảnh hoang tàn sau vụ cháy

Theo người dân khu vực kể lại, khi ngọn lửa phát ra cùng đám khói nghi ngút, cũng là lúc rất nhều phụ huynh chạy đến trường mầm non, nơi có con em gửi ở đây, nhiều người hoảng loạn đạp cửa lao vào để sơ tán các cháu nhỏ.

Clip do độc giả Trần Hiếu cung cấp

Khu vực cháy có nhiều kho hàng của các công ty nên vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân phát hỏa.

Tại hiện trường, các công ty có hàng hóa trong tổng kho này "chạy hàng" ra đầy sân. Các loại bánh kẹo, sữa, đồ điện tử... được bê ra ngoài.


Cột khói khủng lồ khi xảy ra vụ cháy

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại