Lai Châu phong tỏa quảng trường đón trực thăng của bác sĩ Hà Nội

Thế Long |

(Soha.vn) - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 11 cán bộ của Bệnh viện đang trên máy bay đến hiện trường vụ sập cầu treo Chu Va.

Trao đổi với PV Báo Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Ngay sau khi có thông tin về vụ việc sập cầu treo Chu Va (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), lãnh đạo bệnh viện đã khẩn cấp họp và thành lập đoàn cứu nạn gồm 11 cán bộ, bác sĩ của các khoa, như khoa ngoại, truyền nhiễm.... để đến cứu chữa cho các nạn nhân. 

"Theo kế hoạch, đoàn sẽ lên và tùy tình hình công việc để có những  điều chỉnh cho phù hợp. Nếu cần hỗ trợ gì thì Bệnh viện sẽ tăng cường. Tất cả các bác sĩ sẽ phải ở đó túc trực 24/24 cho đến khi nào xong nhiệm vụ mới thôi. Đoàn cũng có mang theo máu, thuốc... cùng với các dụng cụ y tế cần thiết", ông Hiền nói.

Kể từ 7h30 sáng nay, đoàn bắt đầu xuất phát từ bệnh viện. Bộ Quốc phòng điều động 2 máy bay quân sự để đưa các bác sĩ lên hiện trường vụ sập cầu. Được biết, một máy bay dành cho cán bộ Bệnh viện Bạch Mai và một dành cho cán bộ Bệnh viện Việt Đức.

Hiện 1 máy bay tiền trạm đã lên đường tới Lai Châu. Điều kiện thời tiết mù sương ở Hà Nội khiến phương án bay từ sân bay Gia Lâm và Bạch Mai không thực hiện được. Trưa nay, khi tầm nhìn rõ hơn, 2 máy bay lên thẳng xuất phát từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) chở 14 bác sĩ Việt Đức, 11 bác sĩ Bạch Mai sẽ lên hỗ trợ.

Gần 11h, máy bay tiền trạm của đoàn bay 919 đã đến Lai Châu. Ảnh: Zing
Quảng trường trước cửa khu hành chính tỉnh Lai Châu đã được phong toả cấm các phương tiện qua lại. Ảnh: Zing

Sáng nay, quảng trường trung tâm Lai Châu cũng đã được phong tỏa và sử dụng làm bãi đỗ trực thăng để chờ đoàn y tế từ Hà Nội.

Hiện, đoàn đang trên máy bay đến hiện trường xảy ra vụ sập cầu ở Lai Châu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại