Lạ lẫm với nhà container di động giữa Hà Nội

Theo Lao Động |

Những ngôi nhà di động đặc biệt này được tận dụng lại từ những thùng container cũ, loại lớn dài 12m, loại nhỏ 6m, anh em công nhân hóm hỉnh gọi là nhà “công”. Một nhà công lớn có thể đủ sức chứa cho gần 20 công nhân sinh hoạt, nhà nhỏ hơn thì 5 - 6 người.

Lạ lẫm với nhà côngtennơ di động ở giữa Hà Nội

Dãy nhà “công” di động thường thấy trên các công trường xây dựng tại xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Vào mùa đông lạnh giá thì những xe container là một nơi trú ngụ khá lý tưởng. Nhưng ngược lại, vào mùa hè, ngôi nhà đặc biệt có khả năng hấp thụ nhiệt độ lớn, nên nó giống như một chiếc hộp sắt bí bách, với người chưa ở quen thì sẽ thấy khó khăn.

Tại công trường xây dựng thuộc xã Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội), anh Lê Văn Thuật - 30 tuổi, quê ở Yên Định (Thanh Hóa) cho biết: “Việc tận dụng các thùng container cũ làm nhà ở cho công nhân thay bằng lán trại sẽ tiết kiệm được chi phí, công sức. Mỗi lần di chuyển, chỉ cần cẩu lên xe côngtennơ là đi được”.

Giữa trận nắng quái bất chợt cuối xuân khi bước chân vào các hộp sắt di động này sẽ cảm nhận rõ ràng cái cảm giác nóng hầm hập như đang giữa trưa hè. Những công nhân ở công trường chia sẻ:

"Thời gian đầu, mới sử dụng nhà “công”, mùa hè trời nóng quá anh em lấy nước tưới đẫm xe container để một lúc xe hạ nhiệt mới dám vào ngủ. Bây giờ, nhà “công” có cửa sổ lớn, cửa sổ nhỏ, nền xe được thay mới, phía trong xe được ốp những tấm xốp dày để cách nhiệt nên thoải mái hơn nhiều".

Một nhà “công” di động loại nhỏ có khoảng 5-6 người ở.

Bên trong ngôi nhà có diện tích khá rộng rãi để bố trí các vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Để tạo độ thông thoáng cho ngôi nhà, những cánh cửa sổ được ra đời.

Các tấm xốp dày giúp giảm nhiệt bên trong những “hộp sắt” container

Những thùng chứa nước sinh hoạt đặt cạnh các ngôi nhà di động.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại