Kỷ luật, chuyển công tác thầy giáo đánh học sinh chấn động não

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Ngày 29/11, UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, huyện này vừa công bố quyết định kỷ luật và chuyển công tác với thầy Nguyễn Hải Dương vì đánh học sinh nhập viện.

Ngày 29/11, UBND huyện Tương Dương đã thống nhất hình thức kỷ luật "cảnh cáo, chuyển công tác thầy giáo Dương vào trường tiểu học Hữu Khuông". Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu thầy Dương phải bồi thường cho gia đình em Tâm hơn 10 triệu đồng tiền thuốc, chi phí xe đi lại trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Như tin đã đưa, chiều ngày 12/11, thầy Nguyễn Hải Dương - giáo viên dạy toán Trường tiểu học Yên Tĩnh, (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã đánh em Quang Tuệ Tâm (học sinh lớp 4D) vì làm sai phép toán, không đọc bản cửu chương. Thầy Dương đã tát vào mặt làm em Tâm sưng mắt. Thầy giáo này còn dùng thước đập vào đầu khiến cô bé 9 tuổi phải nhập viện do bị "chấn động não".

Tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán em Tâm bị chấn động não, đau nhức vùng mắt trái, vùng đỉnh đầu có khối sưng nề kích thước 3x3cm. Sau một thời gian điều trị, hiện sức khỏe em Tâm đã ổn định và xuất viện về nhà.

Sau khi biết học sinh mình đánh phải nhập viện, thầy giáo Dương có tới hỏi thăm và bồi thường tiền nhưng gia đình em Tâm không nhận. Sau đó thầy giáo này đã bị đình chỉ dạy 3 tháng để làm rõ vụ việc.

Bị thầy giáo đánh, em Tâm đã phải nhập viện điều trị vì chấn động não. Hiện tại, sức khỏe em đã ổn định và tiếp tục đi học bình thường.

Vào chiều ngày 28/11, Công an huyện Tương Dương đã chuyển kết quả điều tra vụ việc này sang phòng nội vụ huyện. Kết quả điều tra cho rằng, thầy Dương không có hành vi cố ý đánh học sinh mà do không kiềm chế được bản tính nóng nảy nên đã đánh em Tâm vì không thuộc bài. Hội đồng kỷ luật trường Yên Tĩnh 2 và Phòng GD-ĐT huyện Tương Dương cũng gửi kết luận thanh tra đến UBND huyện và đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với thầy giáo Dương.

Trao đổi với báo chí, ông Trịnh Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương chia sẻ: Việc chuyển công tác là một bước thử thách để giáo viên trẻ này rèn luyện, phấn đấu để chuộc lại sai lầm đáng tiếc do mình gây ra. “"Mặc dù công an không khởi tố hình sự đối với thầy giáo Dương nhưng hành vi vi phạm đạo đức nghề giáo khiến học sinh hoảng sợ là không thể chấp nhận được, nhất là đối với học sinh người dân tộc thiểu số như em Tâm”. Ông Châu cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại