Khai trường ở Bản Khoang sau một năm thảm họa

Đúng một năm sau thảm họa lũ quét kinh hoàng tối 4-9-2013, thầy và trò Bản xã Khoang làm lễ khai trường, bắt đầu năm học mới.

Tối 4-9-2013, tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai đã xảy ra một trận lũ quét kinh hoàng.

Trong số những người bị nạn có nhiều giáo viên trường trường Trung học cơ sở xã Bản Khoang.

Do chuẩn bị cho lễ khai giảng vào sáng 5-9-2013 nên đêm 4-9-2013, các giáo viên tập trung đông đủ ở khu tập thể.

Lũ quét tràn về đã làm đổ sập nhiều phòng của dãy nhà tập thể giáo viên khiến nhiều giáo viên bị thương nặng.

Bản Khoang tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng tối 4-9-2013 - Ành: Quang Thế

Trận lũ quét ào đến đêm 4-9 khiến ngôi trường tiểu học và trường mầm non vừa xây mới bị hư hỏng phải sửa chữa khắc phục.

Các lực lượng vũ trang cùng thầy cô giáo đã cùng nhau dọn dẹp trường lớp để bước vào năm học 2013 - Ảnh: Quang Thế

Năm học trước, Bản Khoang đã phải khai giảng muộn. Ngày khai giảng ở Bản Khoang năm ngoái cũng không thể đầy đủ thầy cô khi những vết thương của bốn thầy cô giáo của Trường trung học cơ sở Bản Khoang bị lũ cuốn vẫn chưa lành, còn phải tiếp tục điều trị trong viện.

Năm học này, lễ khai giảng năm học mới đã tại Điểm trường PT dân tộc bán trú - THCS Bản Khoang được tổ chức đúng ngày 4-9.

Sau một phút mặc niệm những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét, lễ khai giảng năm học mới đã diễn ra.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Bí thư huyện Sa Pa Hầu A Lềnh kêu gọi các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện để các trường học xã Bản Khoang tiếp tục được đầu tư về mọi mặt, đảm bảo các yêu cầu cần thiết để tổ chức tốt việc dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đặc biệt tạo điều kiện tốt nhất để Trường mầm non Bản Khoang xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học này.

Các học sinh lớp 1 của háo hức bước vào năm học mới - Ảnh: Nguyễn Khánh
Nhiều bậc phụ huynh có mặt trong buổi lễ khai giảng năm học mới tại Bản Khoang - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bí thư huyện Sa Pa Hầu A Lềnh tặng vở cho các học sinh lớp 1 - Ảnh: Nguyễn Khánh
Thầy và trò trường Bản Khoang dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét cách đây đúng 1 năm - Ảnh: Nguyễn Khánh

Sau thảm họa ngày 4-9-2013, thầy và trò liên trường trên địa bàn xã, trong năm học vừa qua nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành giáo dục và đào tạo Huyện Sa Pa.

Cả bốn trường học trên địa bàn xã đều được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Tại bậc mầm non, việc huy động số trẻ trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt là trẻ 5 tuổi đạt 49/49 trẻ, tại bậc tiểu học việc huy động số trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100% và duy trì sĩ số học sinh thường xuyên đạt 98%, thi học sinh giỏi cấp huyện khối 3,4 có 2 em học sinh khối 3 đạt giải ba cấp huyện, tại khối THCS tỉ lệ học sinh đến lớp đạt 100%, tỉ lệ học sinh lên lớp đạt 100%...

Lễ khai giảng bị gián đoạn khi trời đổ mưa, nhiều học sinh chạy trú mưa tại các lớp học
Một học sinh cầm lá cờ tổ quốc đi dự lễ khai giảng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại