Huy động xe ‘đặc chủng’ trục vớt gỗ sưa 30 tỷ đồng

Sáng 26/2, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã điều thêm 1 máy múc và 1 xe Reo (xe chuyên dụng của giới làm gỗ) đến hiện trường để tiếp tục công tác trục vớt gốc sưa.

Sau một ngày trục vớt gỗ sưa (trị giá trên dưới 30 tỷ đồng) tại ngầm Troóc (đoạn gần đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn 1 Thanh Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) không thành, chiều tối 25/2, lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch quyết định tạm đình chỉ công việc và tiến hành tăng cường thêm lực lượng công an và kiểm lâm để bảo vê hiện trường.

gỗ sưa; Bố Trạch; Quảng Bình
Hiện trường trục vớt gốc sưa

Phương án mới được thực hiện là điều thêm một máy đào, xúc đất lấp chắn ngang dòng suối, đồng thời mở một dòng chảy theo hướng vòng qua vị trí dòng cũ.

Theo quan sát của chúng tôi, sáng nay mặc dù trời mưa nhưng hàng trăm người dân hiếu kì vần đến để theo dõi việc trục vớt sưa.

Dưới ngầm Troóc, hai chiếc máy xúc tiến vào sát vị trí gần điểm có gỗ sưa và tiếp tục dùng xích giật gỗ lên.

gỗ sưa; Bố Trạch; Quảng Bình
Hai chiếc máy xúc, một chiếc xe Reo và một xe tải đã được điều đến hiện trường

Tuy nhiên đến 9 giờ vẫn chưa giật gỗ lên được, 2 dây xích tiếp tục bị đứt.

Sau đó, gốc sưa đã được lực lượng chức năng lặn xuống quàng dây cáp vào để chiếc xe Reo kéo lên nhưng cho đến thời điểm này vẫn không thành công.

Cứ tròng dây vào và kéo mấy lần nhưng dây cáp đều bị đứt, chiếc xe Reo lại bị kéo lún xuống sông.

Có mặt tại hiện trường, ông Trần Quang Vũ, Phó chủ tịch huyện Bố Trạch cho biết: “Chúng tôi đã cho người lặn xuống kiểm tra, gốc sưa có chiều dài khoảng hơn 2m, mặt khoảng 60 – 70cm”.

Hai bên bờ ngầm Troóc là đất canh tác của người dân, để đưa các loại xe vào cộng với việc người dân hiếu kì đến xem rất đông nên nhiều diện tích lạc của người dân bị hư hỏng.

"Huyện cũng đã có phương án để đền bù thiệt hại diện tích lạc cho dân, tổng số tiền đền bù khoảng gần 15 triệu đồng", ông Vũ cho biết thêm.

gỗ sưa; Bố Trạch; Quảng Bình
Mặc dù trời mưa nhưng người dân hiếu kì vẫn đến xem rất đông

Theo một số nguồn tin, trưa 25/2, một lái buôn có tên là Hùng “mía” đã chấp nhận bỏ ra 900 triệu đồng tiền mặt cho gia đình ông T. để sau đó nhận lại 30% số trích tiền bán gỗ huê từ cơ quan chức năng theo dạng lời ăn lỗ chịu.

Trước đó, tối 23/2, hai cha con ông Nguyễn Văn T. (60 tuổi) và Nguyễn Văn H. ở thôn 1 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) trong lúc đi rà cá ở khu vực ngầm Troóc đã phát hiện được gốc sưa nằm dưới nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại