Huy động toàn xã, kể cả học sinh đi dập lửa cháy rừng suốt 1 ngày

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Do ngọn núi bị cháy có địa hình hiểm trở, nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Hàng nghìn người dân cùng học sinh đã được huy động để dập lửa, cứu rừng.

Ông Lê Khánh Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, đến 8h sáng nay (ngày 2/6), sau gần 1 ngày xảy ra vụ hỏa hoạn tại ngọn núi Thiên Nhẫn (xã Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An), đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng hơn 90ha rừng. Trong đó có 55ha rừng cây thông, 35ha rừng cây keo, bạch đàn.

Trước đó, vào khoảng 11h30 phút ngày 1/6, một đám cháy kinh hoàng xảy ra tại dãy núi Thiên Nhẫn. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, UBND xã đã huy động toàn bộ người dân trong xã, cùng các lực lượng chức năng mang công cụ hỗ trợ chữa cháy rừng.

Đám cháy được phát hiện vào trưa ngày 1/6 và nhanh chóng lan rồn ra 6,7 ngọn núi của nhiều xã thuộc huyện Nam Đàn.

Ngoài lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ của xã, huyện còn có lượng lớn các nam nữ thanh niên, b học sinh từ lớp 7-11 trong xã cũng được huy động để tiếp nước cho lực lượng chữa cháy rừng.

Do dãy núi xảy ra vụ hỏa hoạn có địa hình hiểm trở, xa nguồn nước, cộng với thời tiết nắng nóng nên việc dập lửa cứu rừng gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 3h đồng hồ, đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát và lan rộng ra 6,7 ngọn núi thuộc địa phận của xã Nam Tân (Nam Đàn).

Đến 8h sáng nay (ngày 2/6) sau gần 1 ngày nỗ lực cứu rừng của lực lượng chức năng, đám cháy về cơ bản mới được khống chế hoàn toàn. Được biết, trong quá trình cứu hỏa, 1 chiến sĩ thuộc lữ đoàn Công binh Hải Vân bị thương.

Đến đêm tối cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Xuân Lành - Bí thư Đảng ủy xã Nam Lộc cho biết, khu vực xảy ra cháy là rừng thông 20 năm tuổi. Diện tích rừng bị cháy đang được khai thác nhựa thông. “Ngay sau khi xảy ra đám cháy, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng chức năng của xã, người dân đến cùng hỗ trợ để dập lửa cứu rừng. Hiện tại, về nguyên nhân xảy ra cháy, cơ quan đang tiếp tục điều tra để làm rõ”.

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 17h chiều ngày 1/6, tại rừng thông, keo thuộc núi Mồng Gà (xã Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xảy ra một đám cháy lớn khiến nhiều héc ta rừng bị lửa thiêu rụi.

Đến khoảng 8h sáng ngày 2/6, đám cháy về cơ bản đã được khống chế. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 90ha rừng.

Ông Lê Xuân Song, cán bộ địa chính xã Sơn Trà cho biết, đám cháy xảy ra thuộc địa bàn xóm 4 của xã này. Do thời tiết khô nóng, nên ngọn lửa bốc cháy nhanh và lan rộng sang cả rừng của xã Sơn Bình (Hương Sơn) và xã An Phú (Vũ Quang).

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, địa phương đã huy động khoảng 400 người bao gồm kiểm lâm, chủ rừng và hàng trăm người dân tham gia khống chế đám cháy. Sau gần 5 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đến 12h đêm cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn.

Sau gần 5h nổ lực dập lửa, đám cháy tại 3 xã Sơn Trà, Sơn Bình (huyện Hương Sơn) và xã An Phú (Vũ Quang, Hà Tĩnh) mới được khống chế. Ước tính thiệt hại khoảng 50 ha rừng.

Theo thống kê sơ bộ, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 50ha rừng. Trong đó, có 45ha rừng của 3 xã Sơn Trà, Sơn Bình (Hương Sơn) và xã An Phú (Vũ Quang). Khu vực rừng bị cháy chủ yếu là rừng thông, keo, bạch đàn khoảng 5 năm tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại