Học sinh cuối cấp vui mừng vì không thi tốt nghiệp môn Sử

Thiên Di |

(Soha.vn) - Nhiều học sinh lớp 12 thở phào nhẹ nhõm, hào hứng sau vì năm nay không thi tốt nghiệp môn sử.

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố 6 môn thi tốt nghiệp gồm Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Địa lý, Sinh học và Hóa học vào sáng ngày 29/3, rất nhiều luồng ý kiến khác nhau xoay quay việc không có môn Lịch sử trong danh sách này.

Nhiều người nghi ngại liệu học sinh có chán học lịch sử nước nhà? Về vấn đề này, trả lời báo giới, ông Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, các môn thi tốt nghiệp hoàn toàn được bốc thăm xác xuất, không có bất kỳ sự can thiệp, do vậy năm nay không có môn Lịch sử trong danh sách thi cũng là bình thường.

Ở khắp các diễn đàn, trang mạng xã hội, các bạn đang học lớp 12 đặc biệt là “dân” theo khối tự nhiên bày tỏ sự vui mừng, nhẹ nhõm vì các môn thi tốt nghiệp năm nay không có môn được coi là “khoai” nhất, đáng sợ nhất mà thay vào đó là môn Địa lý.

Lưu Phương Anh (12 chuyên Toán, THPT Nguyễn Huệ, Hà Nội)

Phương Anh (trái) nhẹ nhõm khi biết thông tin năm nay không thi tốt nghiệp môn Sử.

Phương Anh (trái) nhẹ nhõm khi biết thông tin năm nay không thi tốt nghiệp môn Sử.

“Mình học khối A nên thích thi môn Địa hơn là môn Sử. Một phần vì không phải học thuộc nhiều, phần nữa là vì mình được phép mang Alat vào phòng thi - là công cụ hữu hiệu để trợ giúp tụi mình khi làm bài. Khi nghe thông báo 6 môn thi tốt nghiệp, cả lớp mình ồ lên hào hứng, ai cũng bất ngờ vì trước đó mọi người kháo nhau chắc chắn sẽ thi Sử.

Rõ ràng, đối với dân tự nhiên thì môn Địa “an toàn” hơn môn Sử. Thêm nữa, năm nay thi tốt nghiệp sẽ thắt chặt hơn nên các bạn bị áp lực tâm lý, ai cũng sợ trượt môn học thuộc. Nên đây cũng là lý do mà nhiều bạn bớt lo lắng khi không phải thi môn Sử “hóc búa””.

Nguyễn Việt Anh (12A6, Trường THPT Thường Tín, Hà Nội)

Nguyễn Việt Anh (12 THPT Thường Tín) cho rằng, không thi môn Sử sẽ giúp nhiều bạn lớp 12 đỡ lo lắng.

Nguyễn Việt Anh (trái) -  HS lớp 12 THPT Thường Tín cho rằng, không thi môn Sử sẽ giúp nhiều bạn lớp 12 đỡ lo lắng.

“Em theo khối D nên việc thi tốt nghiệp môn Sử cũng không ảnh hưởng lắm. Em sợ nhất môn Hóa, Sinh, chứ không sợ môn Sử. Tuy nhiên, đa phần lớp em cảm thấy đỡ lo, mừng rỡ hơn khi nghe thông tin này. 

Em nghĩ đến 99% các bạn trong lớp em không thích, không học khá môn Sử. Vì học Sử ngán, khô khan, đau đầu khi phải nhớ quá nhiều sự kiện ngày tháng chính xác, chuẩn câu từ chứ không thể sáng tạo như Văn hay tư duy, mở rộng như Địa lý.

Hơn nữa, các bạn đều lo lắng vì kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ khó khăn hơn, áp lực từ thầy cô, thông tin báo chí về việc học sinh được phép mang máy quay vào phòng thi nên ai cũng chỉ mong đủ điểm tốt nghiệp. Mặc dù không gian lận nhưng em nghĩ nhiều bạn sẽ ảnh hưởng tâm lý”.

Khác với ý kiến của nhiều bạn học sinh lớp 12, bạn Đào Thị Bích Ngọc (A8, THPT Thường Tín) cho rằng, trong 6 môn thi tốt nghiệp không có Sử là không hợp lý.

"Em nghĩ Bộ GD công bố 6 môn tốt nghiệp không có Sử, học sinh có thể mừng vì tránh được học môn đáng sợ nhất nhưng thực tế là không hợp lý. Vì nếu thi Sử thì chắc chắn khiến học sinh phải ôn luyện thực sự môn Sử, đầu tư học hơn để tránh điểm chết, qua được kỳ thi tốt nghiệp.

Thực tế, nhiều bạn không biết sử ta thậm chí cả những kiến thức cơ bản nhất như ngày giải phóng miền nam là ngày bao nhiêu cũng lờ mờ. Hay học Sử cho có, để kiểm tra bài cũ chứ không thích thú; cô giáo giảng vào tai trái, ra tai phải vì những sự kiện, con số rất khó nhớ, lại khô khan.

Đa phần lớp em theo khối A, các bạn học “lệch” khá nhiều. Khi nghe công bố không có môn Sử thì ai ai cũng mừng vì không phải lo môn này, không sợ điểm thấp nữa, khả năng đỗ tốt nghiệp cao hơn. Từ khi biết không có Sử trong kỳ thi tốt nghiệp, tiết học Sử của chúng em cũng đơn giản và nhẹ nhàng hơn, để dành thời gian ôn thi 6 môn khác.

Bản thân em, mặc dù thi khối D nhưng em rất thích học môn Sử vì nó giúp em hiểu thêm về lịch sử đất nước, em có thêm lòng tự hào bề dày lịch sử cha ông ta, truyền thống yêu nước, có thêm ý thức dân tộc…Em nghĩ nên đưa Sử vào 6 môn thi tốt nghiệp để học sinh có ý thức biết kiến thức Sử hơn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại