Hoãn xử vụ Đoàn Văn Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng

Quang Minh |

(Soha.vn) - Sáng nay, thẩm phán Đỗ Thị Tuyến – Chánh án TAND huyện Tiên Lãng đã công bố hoãn xử vụ án hành chính liên quan tới ông Đoàn Văn Vươn.

Ông Vươn kiện quyết định thu hồi đầm nhà ông này của chính quyền địa phương. Do 2 nhân chứng là ông Phạm Văn Bìa và ông Vũ Văn Họa (cùng trú tại xóm chùa, xã Vinh Quang) vắng mặt nên phiên xử tạm hoãn.

Trước đó, quyết định hành chính và hành vi hành chính thu hồi đất trái luật của UBND huyện Tiên Lãng đối với diện tích 19,3ha đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn có điểm sai. Vì thế, gây thiệt hại về kinh tế cho ông Vươn.

 	Ông Vũ Văn Luân - đại diện cho Đoàn Văn Vươn tại tòa.

Ông Vũ Văn Luân - đại diện cho Đoàn Văn Vươn tại tòa.

Ngày 15/2/2012, sau khi xem xét toàn bộ quá trình thực hiện thu hồi đất nhà ông Vươn của UBND huyện Tiên Lãng, Tòa án Tối cao quyết định hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm ngày 22/4/2010 của TAND TP. Hải Phòng; bản án hành chính sơ thẩm ngày 27/1/2010 của TAND huyện Tiên Lãng và giao toàn bộ hồ sơ cho TAND huyện Tiên Lãng xét xử lại.

Năm 1013, UBND huyện Tiên Lãng đã ra quyết định hủy quyết định thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất trái luật đối với gia đình ông Vươn. Ngày 13/9, TAND huyện Tiên Lãng ra quyết định xét xử vụ án hành chính nói trên.

Do đang trong quá trình thụ án tù giam 5 năm tù về tội “Giết người, chống người thi hành công vụ”, ông Vươn đã ủy quyền cho ông Vũ Văn Luân, trú tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng là người đại diện hợp pháp đòi quyền lợi cho ông và gia đình ông. Bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vươn, cũng sẽ tham gia phiên tòa với tư cách “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”.

Phiên tòa tạm hoãn, dự kiến xẽ được xét xử chậm nhất sau 1 tháng theo quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại