Hỏa hoạn kinh hoàng đầu năm, 100 cảnh sát vật lộn dập biển lửa

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Hàng chục xe nước chữa cháy và gần 100 chiến sĩ chữa cháy đã "vật lộn" trong nhiều giờ với "biển lửa" tại 1 xưởng sản xuất bọc ni lông.

Khoảng 14 giờ chiều nay (6/1), ngọn lửa bùng phát dữ dội từ xưởng sản xuất bọc ni lông trên đường liên ấp 1,2, 3 thuộc xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Do trong kho xưởng chủ yếu là nguyên vật liệu bằng ni lông và hạt nhựa nên công tác chữa cháy tại chỗ đành bất lực.

Lực lượng Phòng cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh phối hợp với quận Bình Tân cùng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đã điều động hàng chục xe nước cùng gần 100 chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa.

Sau hơn 3 giờ, ngọn lửa mới được dập tắt
Sau hơn 3 giờ, ngọn lửa mới được dập tắt

Sau hơn 3 giờ, đám cháy mới được khống chế. Hỏa hoạn làm toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 200 mét vuông cùng nguyên vật liệu và máy móc bên trong đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê con số thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến vụ cháy này.

Ngọn lửa và khói bùng lên dữ dội từ khu nhà xưởng
Ngọn lửa và khói bùng lên dữ dội từ khu nhà xưởng

Trong những ngày đầu năm mới 2014, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra hỏa hoạn gây ảnh hưởng đến tình mạng con người và tài sản. Vì vậy, mỗi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trong công tác đề phòng hỏa hoạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại