Hành trình tìm máy bay rơi tại Indonesia

daquynh |

Lực lượng cứu hộ Indonesia lần từng bước từ đêm qua trên sườn núi Salak dốc đứng...

Quân đội và lực lượng ứng cứu khẩn cấp của Indonesia được điều động tới vùng núi Salak để tìm kiếm xác chiếc máy bay Nga.

Xác của chiếc máy bay được phát hiện vỡ thành nhều mảnh nằm rải rác ở độ cao 1.700 m so với mực nước biển.

Hoạt động tìm kiếm máy bay gặp khó khăn do điều kiện đồi núi hiểm trở và dốc đứng. Đến khi trời tối, công tác cứu hộ phải dừng lại hoàn toàn.

Các sĩ quan xem bản đồ khu vực nơi chiếc máy bay gặp nạn.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (phải) chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và thăm hỏi thân nhân của những người đi trên chiếc máy bay Nga trình diễn gặp nạn ở miền tây nước này.

Mọi người chăm chú đọc tên những người có mặt trên chuyến bay dán tại sân bay ở thủ đô Jakarta.

Tại sân bay Halim Perdanakusuma ở Jakarta, cảnh sát cũng tiến hành lấy mẫu ADN của các thân nhân để làm cơ sở dữ liệu nhận dạng các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Chiếc Sukhoi Superjet 100 cất cánh từ sân bay Halim Perdanakusuma ở Jakarta lúc 14h chiều 9/5 và mất tích 50 phút sau đó.

Theo Vũ Hà

Vnexpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại