Hãng thông tấn Nga vu khống Việt Nam: Tác giả nên có cải chính

Hồng Chính Quang |

(Soha.vn) - Ông Vũ Quốc Hùng đã bày tỏ một số ý kiến sau khi hãng thông tấn RIA Novosti của Nga có bài viết vu khống Việt Nam liên quan đến những căng thẳng trên biển Đông.

Hãng thông tấn Nga vu khống Việt Nam: Tác giả nên có cải chính Khi nói về bài viết xuyên tạc, vu khống Việt Nam được đăng trên hãng thông tấn RIA Novosti, ông Vũ Quốc Hùng cho rằng chính tác giả của bài viết nên có cải chính…

Việc hãng thông tấn lớn nhất của Nga RIA Novosti đã cho đăng tải một bài viết của Dmitri Kosyrev có tựa đề “Những thỏa thuận giữa Moskva và Bắc Kinh tốt hơn mọi thông báo” với nhiều thông tin sai bản chất về chủ quyền của Việt Nam đã gây ra sự thất vọng sâu sắc cho người Việt Nam. Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã có cuộc trao đổi với nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng – người đã từng du học ở Nga về những nội dung xung quanh bài báo này.

Ông Vũ Quốc Hùng cho hay, ông cảm thấy rất thất vọng khi Hãng thông tấn lớn nhất của Nga RIA Novosti đã cho đăng bài viết với nhiều thông tin sai lệch về chủ quyền của Việt Nam như vậy.

Ông Vũ Quốc Hùng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương

Ông Vũ Quốc Hùng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương

Ông Vũ Quốc Hùng nói: “Tôi rất lấy làm tiếc khi một học giả được coi là Nhà sử học và Đông phương học, từng là phóng viên khu vực Đông Nam Á mà lại có những lời nói hồ đồ như thế. Nhiều lời trong bài báo của ông ta là không có cơ sở pháp lý trong khi nhiều năm nay, đặc biệt trong thời gian gần đây, không chỉ phía Việt Nam mà nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu về Đông Nam Á, về Việt Nam, về Trung Quốc, về thế giới đã có những phát biểu khách quan về vấn đề này.

Nói “Việt Nam là một phần của Trung Quốc” là một điều hết sức vớ vẩn. Rất tiếc là ông Dmitri Kosyrev đã có những dòng viết phủ nhận lịch sử khiến cho người khác có thể hiểu lầm về lịch sử. Là một người học từng học tại Liên Xô trước đây, tôi rất hiểu và trân trọng tấm lòng của nhân dân Liên Xô nói chung và nhân dân Nga nói riêng dành cho Việt Nam. Đó là một dân tộc trung thực, có tinh thần quốc tế, khách quan, coi trọng sự thật. Tôi mong rằng các nhà lãnh đạo Nga, các hãng thông tấn Nga hãy khách quan, trung thực để người dân hiểu rõ bản chất sự căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông – điều mà các nhà lãnh đạo cũng như những nhà nghiên cứu, người dân Việt Nam đã thông tin trong suốt thời gian qua”, ông Vũ Quốc Hùng nói.

Về những thông tin này, phía Đại sứ quán Nga đã khẳng định thông tin của RIA Novosti chỉ phản ánh quan điểm cá nhân phóng viên, không phải là quan điểm của lãnh đạo Nga. Tuy nhiên, theo ông Vũ Quốc Hùng, Hãng thông tấn RIA nên gỡ bỏ bài viết có quá nhiều điểm sai sự thật này bởi nó đi ngược lại với sự tốt đẹp trong quan hệ ngoại giao hữu hảo từ nhiều năm nay giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và với Nga hiện nay. Đồng thời, theo ông Hùng, hãng thông tấn này nên có những cải chính và có thể đưa những bài viết khác trung thực để cho người dân Nga có thể hiểu rõ sự việc.

"Tốt nhất là chính tác giả của bài viết nên có cải chính. Lịch sử mãi mãi là lịch sử, đòi hỏi phải có sự trung thực. Với tư cách là một nhà sử học, ông ấy phải có trách nhiệm với lịch sử thế giới nói chung cũng như lịch sử của các nước nói riêng, trong đó có Việt Nam. Trước việc một cá nhân tại Nga có những hiểu biết sai lệch như vậy, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga nên tổ chức một buổi họp báo để nói rõ vụ việc. Cộng đồng người Việt Nam tại Liên Bang Nga cũng nên có những hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật Liên Bang Nga để nói cho những người dân Nga, những người bạn Nga biết chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông là không thể chối cãi”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại