Hàng loạt quan chức từ chức vì phải công khai tài sản

vytran |

Hàng loạt nhân vật “cộm cán” của Campuchia đã từ chức sau khi nước này công bố luật yêu cầu các quan chức cấp cao phải công khai tài sản.

Có khoảng 10 nhà tài phiệt Campuchia, trong đó có các nghị sĩ quốc hội và cố vấn chính phủ, đã nộp đơn từ chức.

Tại cuộc họp báo do Bộ Thông tin Campuchia tổ chức, ông Sieng Borath, Phó Chủ tịch Cơ quan Chống tham nhũng của Campuchia (ACU) cho biết các nhân vật trên là doanh nhân và họ từ chức sau khi có lệnh buộc phải công khai tài sản.

Người dân Campuchia tuần hành chống tham nhũng

Ông Sieng Borath không nêu danh tính của những nhà tài phiệt nộp đơn từ chức. Tuy nhiên, quan chức cơ quan chống tham nhũng này cũng giải thích rằng các nhân vật trên đều là những người có nghề nghiệp hợp pháp.Ông Sieng Borath nói: “Việc nộp đơn từ chức không liên quan đến tham nhũng. Họ chỉ cảm thấy khó khăn khi có quá nhiều tài sản đến nỗi họ có thể quên mất”.

Theo Luật chống tham nhũng mới của Campuchia, các quan chức từ cấp cao sẽ phải công khai tài sản trước ngày 1/3. Theo đó, sẽ có khoảng 100.000 nhân vật phải thực hiện nghĩa vụ này trước ACU.

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại