Hàng chục bệnh nhân lở loét người vì thực phẩm chức năng

camnhung |

Rất nhiều bệnh nhân bị dị ứng, thậm chí lở loét toàn thân mà nguyên nhân chính là do sử dụng thực phẩm chức năng.

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, BV Bạch Mai, thực phẩm chức năng là sản phẩm trung gian giữa thuốc và thực phẩm.

Thực phẩm, thuốc đều có thể gây dị ứng cho con người nên dù thực phẩm chức năng có được tinh chế, sản xuất với công nghệ hiện đại, người sử dụng cũng không tránh khỏi nguy cơ bị dị ứng.

Nổi nốt đỏ, ngứa ngáy

Mắc bệnh lupus ban đỏ đã ba năm nay, anh Dũng, 38 tuổi, ở Hà Nội, cứ vài tháng lại phải đi khám. Ban đêm, các khớp xương đau buốt, nhức nhối khiến anh thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi. Vì thế, khi nghe quảng cáo thực phẩm chức năng có thể chữa khỏi bệnh, anh Dũng không tiếc tiền mua về uống.

Tuy nhiên mới uống được gần một tuần, khắp người anh Dũng nổi nốt đỏ, ngứa ngáy. Càng ngày, nốt đỏ nổi càng nhiều, thậm chí có một vài nốt có dấu hiệu bong tróc, loét và rỉ nước. Đi khám tại Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng,anh Dũng tá hỏa khi nhận kết quả xét nghiệm và kết luận của bác sỹ là dị ứng với thực phẩm chức năng.

Một bệnh nhân đang được điều trị lở loét vì sử dụng thực phẩm chức năng

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn cho biết, trong 3 tháng gần đây, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng đã tiếp nhận vài chục ca dị ứng thực phẩm chức năng đến khám và điều trị.

“Bệnh nhân đến khám vì dị ứngthực phẩm chức nănggặp ở cả nam và nữ. Hầu hết là sử dụngthực phẩm chức năngđể làm đẹp. Tuy nhiên, cũng có không ít bệnh nhập viện vì dùngthực phẩm chức năngđể điều trị các bệnh mãn tính như lupus ban đỏ, mày đay, hay để tăng cường sinh lực”,tiến sĩ Đoàn nói.

Không dùng theo trào lưu

BS Nguyễn Hữu Trường, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng cảnh báo, dị ứngthực phẩm chức năngcó thể gây bệnh từ nhẹ đến nặng mà không phụ thuộc vào liều lượng sử dụng và tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

Nhiều người dùng loạithực phẩm chức năngđó an toàn, không việc gì nhưng có thể người khác sử dụng lại bị dị ứng.

Khi bị dị ứngthực phẩm chức năng, nhẹ thì sẽ bị nổi mày đay, mẩn ngứa da ở nhiều cơ quan trên cơ thể, nặng hơn một chút có triệu chứng khó thở, đau bụng, nôn, tiêu chảy, viêm đỏ kết mạc. Nặng nhất, bệnh nhân sẽ bị sốc phản vệ với các triệu chứng người tím tái, huyết áp tụt, loạn nhịp tim, trụy mạch và tử vong.

Hiện nay, có rất nhiều quảng cáo cho rằngthực phẩm chức năngcó thể chữa được bệnh lupus ban đỏ. Đây là điều phi lý, người bệnh tuyệt đối không được tin vì cho tới nay chưa có một thuốc Đông y haythực phẩm chức năngnào được chứng minh là có hiệu quả rõ rệt để điều trị bệnh lý này.

Trong khi thực tế lại có nhiều bệnh nhân bị lupus ban đỏ phải nhập viện vì dị ứng.Không nên sử dụng theo trào lưu mà phải tìm hiểu kỹthực phẩm chức năngtrước khi dùng.

Nếu thấy ngứa, nổi mề đay, khó chịu cần phải ngưng ngay và tới khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo Báo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại