Hai sinh viên trẻ nhận giải bài nghiên cứu xuất sắc về biển Đông

 |

Bài nghiên cứu đã chỉ ra những điểm yếu trong ý thức về chủ quyền biển Đông của thế hệ trẻ hiện nay.

Hai tác giả Cao Huy Hiệp và Nguyễn Bá Phúc đã tiến hành điều traxã hội học tại địa bàn Hà Nội và Đà Nẵng để tìm hiểu thực trạng với những điểmmạnh, điểm còn hạn chế trong nhận thức của tuổi trẻ Việt Nam hiện nay về chủquyền biển đảo quốc gia trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trên cơ sởphân tích số liệu và chỉ ra các nguyên nhân của thực trạng trên, bài nghiên cứuđề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hơn nữa nhận thức của tuổi trẻ Việt Namđối với chủ quyền biển đảo quốc gia.

Công trình được hai tác giả nghiên cứu là “Vấn đề giáo dục về chủquyền biển đảo cho thế hệ trẻ hiện nay”. Bài nghiên cứu đã nhận giải đặc biệt củaChương trình Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông (Học viện Ngoại Giao).

Bài nghiên cứu đã nhận đượcsự quan tâm và đánh giá cao của các nhà khoa học và đại biểu tại hội thảo sau lễtrao giải. Đây là một trong số 3 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc được traothưởng trong cuộc thi này.

hai-sinh-vien-tre-nhan-giai-bai-nghien-cuu-xuat-sac-ve-bien-dong
Lễ trao giải những nghiên cứu xuất sắc

Lễ trao giải có sự tham gia của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cùngcác học giả, các nhà nghiên cứu hàng đầu cả nước về Biển Đông và các tác giả trẻđoạt giải.

Trong bài nghiên cứu, hai tác giả đã chỉ ra tình trạng trong suynghĩ của một số bạn trẻ hiện nay là không coi trọng ý thức bảo vệ chủ quyền dântộc, đặt biệt là trong vấn đề về bển Đông. Hai tác giả cũng nhấn mạnh, đây là vấnđề vô cùng quan trọng vì thế hệ trẻ là thế hệ tương lai của đất nước, nắm quyềnlàm chủ đất nước.

Đồng thời với việc nêu ra thực trạng, hai tác giả cũng đã đè xuấtmột số giải pháp nhằm khích lệ tinh thần yêu nước và ý thức chủ quyền về Biển Đảotrong thế hệ trẻ. Các tác giả đề xuất, nên tăng cường các buổi giáo dục ngoạikhóa về kiến thức biển đảo trong nhà trường, cũng như tăng cường quảng bá về BiểnĐảo nước ta đặc biệt là kiến thức về quần đảo Đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Một luận điểm rất đáng chú ý trong bài viết là nguy cơ “mất” dầnchủ quyền ngay từ trong “ý thức” của thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai củađất nước.

Chia sẻ suy nghĩ sau buổi lễ, sinh viên Cao Huy Hiệp cho biết mìnhrất vui khi nhận được giải thưởng, và coi đây là sự động viên khích lệ các bạntrong hoạt động học tập và nghiên cứu. Hiệp cũng chia sẻ, các bạn sẽ tiếp tụctheo đuổi hướng nghiên cứu này trong tương lai.

Còn sinh viên Nguyễn Bá Phúc thì cho biết thêm, để thực hiện đượcđề tài này, các bạn đã phải bỏ rất nhiều công sức tìm kiếm thông tin, điều trađánh giá để có được những số liệu chính xác và có sức thuyết phục. Các bạn cũnghi vọng, công trình cảu các bạn sẽ có tác động tích cực đến ý thức bảo vệ chủquyền Biển Đảo .

Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông được phát động với mụcđích thúc đẩy việc nghiên cứu nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền và lợi ích của ViệtNam trên Biển Đông dành cho các đối tượng sinh viên, học viên, nghiên cứu sinhViệt Nam trong và ngoài nước.

Đã có 60 bài nghiên cứu của hơn 100 tác giả trongvà ngoài nước gửi đến chương trình, dưới tư cách cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu.Các bài viết có nội dung đa dạng và phong phú về chủ đề Biển Đông trên nhiềukhía cạnh khác nhau như: Lịch sử, Pháp lí, Quan hệ quốc tế, Kinh tế biển, Anninh Quốc phòng, Giáo dục, Hàng hải, Xây dựng, Kĩ thuật…

Thiết nghĩ, với vấn đề biển Đông đang nóng như hiện nay, các côngtrình như của nhóm tác giả là hết sức cần thiết đặc biệt đối tượng các bạn hướngtới là những bạn trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Được biết, hai sinh viên Cao Huy Hiệp và Nguyễn Bá Phúc (sinh viênnăm thứ 4, Khoa Khoa học Chính trị) trường ĐHKHXH và NV.


Soha on Facebook
  • Chạy sang đường, người đàn ông bị ôtô hất tung lên trời

Xem theo ngày tháng:
    
close