Hãi hùng cảnh tượng đuôi taxi nát bét trước đầu xe ben

Ngọc Tú |

Đang chờ để sang đường, chiếc taxi chở 2 vị khách bất ngờ bị một chiếc xe ben mất lái đâm mạnh từ phía sau, đẩy chiếc taxi văng trúng chiếc xe đầu kéo khác.

Trưa 13/10, Đội CSGT công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân 1 vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A, đọa qua đường tránh TP. Vinh khiến 2 người bị thương và nhiều chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8h45’ sáng cùng ngày, 1 chiếc xe taxi hãng Mai Linh mang BKS 37A-176.16 chở 2 vị khách đi trên đường tránh TP. Vinh hướng vào ngôi đền Hoàng Mười (xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An) gần đó để thắp hương.


Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đang ra tín hiệu xi nhan để rẽ vào đền, chiếc xe taxi này bất ngờ bị 1 chiếc xe ben mang BKS 37C-007.30 của công ty Bình Nhi (Nghệ An) chạy cùng chiều lao nhanh từ sau đến đâm vào đuôi.

Cú đâm mạnh đã đẩy văng chiếc xe taxi tiến lên va trúng vào thùng xe đầu kéo mang BKS 29C-495.94, chạy theo hướng ngược lại.

Sau vụ va chạm liên hoàn, chiếc xe taxi bị nát bét hoàn toàn phần đuôi xe. Hai vị khách trên xe cùng tài xế bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng khá nguy kịch.


Chiếc xe taxi nát bét phần đuôi sau vụ tai nạn kinh hoàng. Riêng đầu xe ben cũng bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe taxi nát bét phần đuôi sau vụ tai nạn kinh hoàng. Riêng đầu xe ben cũng bị hư hỏng nặng.

Theo anh Lê Văn Thắng (SN 1963, trú xã Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế) - tài xế xe đầu kéo cho biết, do thùng xe anh đang chở các loại xe máy tay ga đắt tiền nên sau vụ tai nạn, nhiều chiếc xe cũng đã bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, tránh ách tắc giao thông đồng thời khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Chiếc xe đầu kéo.

Chiếc xe đầu kéo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại