Hà Nội mát mẻ, TP HCM ngày nắng nhẹ

Dự báo thời tiết ngày 23/8, khu vực Hà Nội mát mẻ, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 34 độ, TP HCM ngày có nắng nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết hôm nay (23/8), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.

Trung Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Ngày hôm nay, ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ, nắng cũng xuất hiện nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và từ 31 – 34 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Đến chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 23/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 34 độ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại