Hà Nội chọn phương án cầu vượt qua Đàn Xã Tắc

Lãnh đạo TP Hà Nội đã chấp nhận phương án xây cầu vượt nút giao Ô Chợ Dừa qua di tích Đàn Xã Tắc theo đề xuất của Ban quản lý dự án trọng điểm giao thông đô thị Hà Nội.

Theo đó, chiều 23/4, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chọn phương án cầu vượt qua không gian di tích Đàn Xã Tắc.

Sự đồng tình này được xét trên các mặt bảo tồn di sản, không gian kiến trúc, cảnh quan, kỹ thuật của cầu, không tốn kém về khâu giải phóng mặt bằng.

Trước đó, Ban Quản lý dự án trọng điểm giao thông đô thị Hà Nội đã trình phương án này và Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội với chức năng của mình đã thẩm định.


	Mô hình cầu vượt qua Đàn Xã Tắc.

Mô hình cầu vượt qua Đàn Xã Tắc.

Theo phương án này, cầu vượt dầm thép sẽ được thiết kế theo hướng vành đai 1 (từ Kim Liên đi Hoàng Cầu) có chiều dài 632m (5 dầm thép, 6 bản bê tông).

Cầu có mặt cắt ngang 14,5m gồm 4 làn xe cơ giới, mỗi làn 3,25m. Đảo giao thông rộng 18m.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 776 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp là 451 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng và thu hồi 549 m2 đất của 51 chủ sử dụng là 33,3 tỷ đồng.

Dự án xây dựng cầu vượt tại ngã 5 Ô Chợ Dừa sẽ đi qua khu di tích Đàn Xã Tắc và có khoảng cách tĩnh không từ mặt đất của khu di tích đến đáy dầm là 4,75m - 6,7m, nhưng sẽ không xâm phạm đến khu di tích.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Đức, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội) nói: "Trong quá trình đề xuất các phương án, Ban quản lý đều có quá trình thoả thuận và xin ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý văn hoá là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Sở này báo cáo lên và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đồng ý thì trên cơ sở đó mới làm".

Ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm đô thị Hà Nội cũng cho hay, Ban đã làm việc với đơn vị tư vấn để có hơn 10 phương án. Qua đó, đã lựa chọn 3 phương án để trình lên UBND TP Hà Nội và các sở ngành.

Trong đó, tập trung vào phương án làm cầu vượt nhưng không làm ảnh hưởng tới Đàn Xã Tắc.

Theo ông Bảo, những phương án Ban trình lên đã được Hội đồng kiến trúc sư TP Hà Nội thông qua. Đặc biệt, nếu làm cầu vượt qua đây thì các mố cầu cũng nằm ngoài phạm vi di tích Đàn Xã Tắc .

Đồng ý với phương án trên, tuy nhiên lãnh đạo Hà Nội vẫn yêu cầu Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội mở hội thảo công bố, lắng nghe ý kiến chuyên gia sau đó mới hoàn thiện dự án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại