Gặp chàng sinh viên điển trai vào vai “con rể” Công Lý

Đ.P |

(Soha.vn) - Nguyễn Anh Dũng là diễn viên trẻ tuổi vừa tốt nghiệp lớp Diễn viên Sân khấu K29, ĐH Sân khấu Điện ảnh đang thu hút gây sốt cộng đồng mạng.

Sở hữu ngoại hình điển trai, cuốn hút cùng với lối diễn tự nhiên, hấp dẫn chàng diễn viên trẻ tuổi Nguyễn Anh Dũng đến từ Thái Nguyên được biết đến với tên gọi "chàng rể" của diễn viên Công Lý trong bộ phim "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" đang được chiếu trên kênh VTV6.

Với sự nhập vai vào một chàng công tử nhà giàu ăn chơi tên Khánh, nhưng sau nhiều biến cố lớn, Khánh thay đổi và quyết tâm làm lại cuộc đời mình, Anh Dũng đã thực sự mang đến cho khán giả sự tò mò, ấn tượng.

Chàng diễn viên trẻ tuổi 9X Anh Dũng sở hữu khuôn mặt đẹp trai.

Chàng diễn viên trẻ tuổi 9X Anh Dũng sở hữu khuôn mặt đẹp trai.

“Làm rể” diễn viên Công Lý

- "Khi đàn ông góa vợ bật khóc"  là bộ phim đầu tiên bạn tham gia đóng vai khi vừa tốt nghiệp, vậy cảm xúc của bạn như thế nào?

Anh Dũng: Em rất vui khi được đạo diễn Vũ Trường Khoa chọn làm diễn viên chính trong bộ phim “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”. Lúc nhận được lời mời đóng vai Khánh, em hồi hộp vì đó là vai đầu tiên của em trong con đường trở thành diễn viên. Vì vậy em luôn cố gắng hết sức nhập vai với hy vọng vai diễn sẽ gây ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

- Vào vai một chàng công tử nhà giàu thích ăn chơi và tán gái, bạn thấy có gặp khó khăn nào đối với một chàng trai trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp?

Anh Dũng: Những ngày đầu tiên thực sự rất khó khăn với em vì không phải ngày 1 ngày 2 là nắm bắt được tâm lý của nhân vật. Vai diễn này đòi hỏi diễn viên phải có khả năng tập trung cao độ vì cái khó nhất của nhân vật Khánh trong phim là phải diễn ngược: thể hiện ghét bỏ nhưng sâu bên trong đã yêu nhân vật nữ từ lúc nào không biết.

- Vậy vai diễn Khánh có giống với tính cách bên ngoài của em không?

Anh Dũng: Chàng trai Khánh chỉ có phần nào đó giống với tính cách ngoài đời của em thôi. Bởi nhân vật Khánh có tính cách rất đa dạng và đôi khi có những hành động khó hiểu, em chỉ có chút xíu.

Cụ thể, nhân vật Khánh trước khi lấy vợ thì ăn chơi lêu lổng, chẳng nghĩ gì đến tương lai. Nhưng từ khi gặp Tiên (người con gái Khánh cưới làm vợ) đã làm thay đổi lớn trong cuộc đời của Khánh. Sau đó, bố của Khánh (ông Phúc) bị tai biến, công ty bị phá sản, lúc đó Khánh đã quyết định thay đổi và làm lại cuộc đời. Đây thực sự là nhân vật rất thú vị và là thử thách cho em.

Hóa thân vào nhân vật đa tính cách và thường có hành động khó hiểu là thử thách đối với Anh Dũng khi vừa tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh.

Hóa thân vào nhân vật đa tính cách và thường có hành động khó hiểu là thử thách đối với Anh Dũng khi vừa tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh.

- Được diễn với những diễn viên nổi tiếng Minh Hằng và còn là “con rể” diễn viên Công Lý, em có run không?

Anh Dũng: Đó là điều may mắn đối với em khi trong lần đầu tiên đóng phim, em được tiếp xúc với những diễn viên có kinh nghiệm, đáng nể như cô Minh Hằng, chú Trần Nhượng và anh Công Lý. Mọi người đã hướng dẫn, chỉ bảo em tận tình không chỉ trong diễn xuất mà còn là bài học, kinh nghiệm trong cuộc sống. Điều đó giúp em có thêm nhiều động lực để theo đuổi nghề diễn viên đến cùng.

Thích làm diễn viên từ năm 4 tuổi

- Nghề diễn viên không đơn giản, vậy cơ duyên nào đưa bạn đến với nghề này?

Anh Dũng: Tình yêu với nghề diễn viên đến với em từ khi em chỉ là cậu bé 4 tuổi. Một lần, bố mẹ hỏi lớn lên em thích làm nghề gì, em trả lời “Con muốn làm diễn viên”, lúc đó cả nhà cười ầm lên. Đó là kỷ niệm vui nhưng nó nuôi dưỡng đam mê đóng phim của em.

Gặp chàng diễn viên “hot boy” 9X vào vai “con rể” Công Lý
 

- Sở hữu ngoại hình khá điển trai, bạn có định lấn sân sang nghề người mẫu hay không?

Anh Dũng: Em mong muốn được tham gia đóng nhiều bộ phim, được làm việc với những đạo diễn trong nước và ngoài nước (nếu có thể), muốn mang sự đam mê nghệ thuật của em đến với tất cả mọi người qua nhiều vai diễn đa tính cách.

Về việc “lấn sân” sang làm người mẫu, em nghĩ mình mạnh về khía cạnh nào thì nên phát triển tối đa nó, em chỉ muốn được làm diễn viên để được nhập vai. Đối với em một bộ phim như là một cuộc sống, tham gia một nhân vật giống như em được sang một thế giới khác và em sẽ tìm được chìa khóa mở thế giới mới đó khi hoàn thành tốt vai diễn.

Anh Dũng cho biết, mình không có ý định làm người mẫu mà chỉ mong muốn chú tâm phát triển khả năng diễn xuất của mình.

Anh Dũng cho biết, cậu không có ý định làm người mẫu mà chỉ mong muốn chú tâm phát triển khả năng diễn xuất của mình.

- Anh Dũng có thể chia sẻ kế hoạch trong tương lai của mình được chứ? Sau thành công của “Khi người đàn ông góa vợ khóc”, Dũng có đang tham gia đóng bộ phim nào nữa không?

Anh Dũng: Sắp tới, em cố gắng tham gia thêm nhiều bộ phim để có nhiều cơ hội để thể hiện và khẳng định mình trước công chúng. Trước mắt là những bộ phim truyền hình nhưng sau em sẽ cố gắng tham gia những bộ phim điện ảnh ngoài Hà Nội, Sài Gòn ở nhiều thể loại tình cảm đời thường, hài, cổ trang hoặc hành động.

Và may mắn là tháng 9 này, em có nhận một bộ phim nhựa mới mang tên Father and Son, mong mọi người đón xem và ủng hộ em.

Cảm ơn Dũng vì buổi trò chuyện thú vị! Chúc bạn thành công!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại