Gần 300 công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa ăn

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau bữa ăn tối để chuẩn bị tăng ca, hàng trăm công nhân có biểu hiện đau bụng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến sáng ngày 17/12, hàng chục công nhân của công ty Long Huei (vốn đầu tư Đài Loan chuyên sản xuất mũ bảo hiểm) tại khu công nghiệp Sóng Thần 2 thuộc phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) vẫn tiếp tục nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó chịu, đau bụng, mệt mỏi, buồn ói, tức thở.

Đến sáng nay hàng chục công nhân của công ty Long Huei vẫn tiếp tục nhập viện cấp cứu với biểu hiện đau bụng, khó thở
Đến sáng nay hàng chục công nhân của công ty Long Huei vẫn tiếp tục nhập viện cấp cứu với biểu hiện đau bụng, khó thở

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 16/12, sau bữa cơm chiều để chuẩn bị tăng ca thì hàng trăm công nhân Công ty Long Huei có biểu hiện đau bụng, buồn ói và phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, Bệnh viện Quân đoàn 4 đã tiếp nhận 196 trường hợp, Phòng khám đa khoa Bình An tiếp nhận khoảng trên 50 trường hợp.

Sau khi thăm khám, những công nhân bị nhẹ đã được các bác sĩ cấp phát thuốc và cho về nhà. Những trường hợp nặng được yêu cầu ở lại để tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Những công nhân này cho biết họ có biểu hiện khó chịu sau bữa ăn để chuẩn bị tăng ca chiều ngày 16/12

Những công nhân này cho biết họ có biểu hiện khó chịu sau bữa ăn để chuẩn bị tăng ca chiều ngày 16/12.

Công nhân Nguyễn Thị Biện là người đầu tiên có biểu hiện đau bụng, khó chịu, buồn ói nên đến Phòng khám Đa khoa Bình An khám thì các bác sĩ yêu cầu nhập viện để điều trị.

Còn chị Nguyễn Thị Diễm Hương, cho biết: “Khoảng 17 giờ chiều, khi chúng em ăn cơm chiều của công ty với thức ăn là hai quả trứng luộc và hành phi mỡ để lên trên đó thì thấy vẫn bình thường. Sau khi tan ca về nhà, cả đêm chúng em đau bụng buồn ói”.

Đại diện Sở y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với chính quyền địa phương đến kiểm tra bếp ăn tập thể để tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại