Gà chín cựa, sâm cầm xuất hiện ở Hội chợ Tết Hà Nội

Khu trưng bày “đặc sản tiến Vua” như gà chín cựa, gà Đông Tảo, chim sâm cầm…. sẽ xuất hiện tại hội chợ xuân Hà Nội.

Mở cửa từ ngày 18/1, Hội chợ xuân 2014 (Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội) năm nay có khu trưng bày sản vật tiến vua.

Đây là một không gian đặc biệt quy tụ những đặc sản quý hiếm của các vùng miền như: Chim sâm cầm, gà Đông Tảo, gà chín cựa, chim trĩ, chim công, vịt uyên ương, các loại gạo đặc sản... cùng các trò chơi truyền thống .

Nổi bật của hội chợ lần này là sự tham gia của đông đảo của các sản phẩm địa phương và các đặc sản vùng miền như: Các loại trái cây Nam bộ (xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Cao Lãnh, bưởi da xanh Tây Ninh, bưởi Năm Roi, kẹo dừa Bến Tre, vú sữa…); Thủy hải sản như nước mắm Phú Quốc, nước mắm Nha Trang, Phan Thiết; Các sản phẩm nổi tiếng từ địa phương như hành tỏi Lý Sơn, Chè Tân Cương, Cam sành Hàm Yên, rượu chít, rượu táo mèo…cùng hàng trăm loại lương thực thực phẩm, ẩm thực ba miền phục vụ nhu cầu thưởng thức ngay tại hội chợ. Ngoài ra tại hội chợ còn có nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm làng nghề cùng hoa cây cảnh như mai vàng, hoàng lan, địa lan…

Ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Hội chợ cho biết: “Những mặt hàng có mặt tại hội chợ đều có nguồn gốc rõ ràng. Chẳng hạn như gà Đông Tảo, Ban tổ chức đã cử người đích thân đến tận nơi để kiểm tra có phải gà xịn hay không, do đó khách hàng đến với hội chợ có thể yên tâm mua sắm”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại