Em bé chào đời từ phôi mầm trữ lạnh tới 20 năm

lananh |

Mẹ của bé hiện 42 tuổi và đã từng thất vọng suốt 10 năm theo đuổi điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Bước đột phá trong lĩnh vực điều trị vô sinh mới này đang làm gia tăng những tranh luận về đạo đức

Năm ngoái, 1 phôi mầm đông lạnh được tạo ra bởi 1 cặp đôi khác - đã được cấy vào tử cung của người mẹ 42 tuổi này và vào tháng 5/2010 vừa qua, người mẹ này đã sinh hạ bé trai nặng hơn 3kilô.

Phôi mầm này đã được tạo ra cùng với 4 phôi mầm khác khi cặp vợ chồng này thực hiện thành công phương pháp thụ tinh ống nghiệm năm 1990. Sau khi thực hiện thụ tinh ống nghiệm 5 phôi mầm, phôi mầm đầu tiên được cấy vào cơ thể người vợ đã thành công. Cặp vợ chồng này đã hiến tặng 4 phôi mầm còn lại và tất cả đã được trữ lạnh. Hai thập kỷ sau, 4 phôi mầm này đã được sử dụng cho trường hợp vô sinh 10 năm điều trị không thành công.

Sau quá trình “giã đông”, chỉ có 2 phôi mầm sống sót và chỉ có 1 phôi mầm trụ lại được trong cơ thể người phụ nữ 42 tuổi này.

Việc em bé ra đời khỏe mạnh từ quả trứng được thụ tinh được trữ lạnh lâu nhất này đã mở ra cơ hội sinh con cho hàng ngàn phụ nữ tuổi trung niên.

Bác sĩ của người phụ nữ này là Giám đốc Viện Sinh sản Jones (trường Y Đông Virginia), ông Sergio Oehninger cho biết: “Cô ấy đã phải trải qua một đợt điều trị quá lâu. Cô ấy trở thành bệnh nhân của tôi từ năm 2000. Cô ấy thực sự là một phụ nữ rất kiên trì”.

Những em bé khỏe mạnh sinh ra từ các phôi mầm trữ lạnh được biết tới lâu nhất là 13 năm. Đó là trường hợp của bé Laina, lớn lên trong bụng mẹ Debbie Beasley 45 tuổi từ một phôi mầm được trữ lạnh năm 1992.

Mặc dù 1 số bác sĩ tin rằng, phôi mầm có thể trữ lạnh tới 40 năm nhưng ở Anh, phôi mầm chỉ được trữ lạnh 10 năm và thời hạn này cũng mới chỉ được nâng lên vào năm 2009. Trước đó, phôi mầm chỉ được trữ lạnh trong 5 năm và sau đó là phải tiêu hủy.

Theo Dân trí/DM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại