Đường ‘bậc thang’ làm văng container ra đường

Như Ngọc - Lưu Đức |

Tuyến đường bị lún thành rãnh sâu, đe dọa tính mạng người đi đường.

Chiều tối 22-5, Sở GTVT TP.HCM có thông báo khẩn bắt đầu từ 5 giờ hôm nay (23-5) sẽ hạn chế lưu thông khu vực để Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP sửa chữa tạm một nhánh ở nút giao Cát Lái (quận 2) nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho khu vực.

Các loại phương tiện vẫn được lưu thông bình thường song phải hạn chế tốc độ qua khu vực thi công.

Trước đó, sáng 22-5, một chiếc container trên đường Mai Chí Thọ (hướng cảng Cát Lái ra xa lộ Hà Nội) khi đến gần nút giao với cầu vượt Cát Lái (phường An Bình, quận 2, TP.HCM) đã chao đảo rồi rớt thùng container xuống đường.

Tại hiện trường, đầu xe tải và thùng container nằm chắn ngang đường, gây ùn ứ trong một thời gian.

Theo Đội CSGT Cát Lái, do khu vực này đường bị lún nặng tạo thành rãnh sâu khiến bánh xe bị nghiêng, làm thùng hàng container chao đảo nghiêng về một bên rồi rơi xuống.

Đội CSGT Cát Lái cho biết từ đầu năm 2015 đã phát hiện các khuyết tật trên và đã đề nghị ngành giao thông khắc phục nhằm tránh các tai nạn có thể xảy ra.

Ghi nhận của PV hôm 22-5 cho thấy mặt đường ở đây bị lún hằn thành các rãnh sâu 10-15 cm, mỗi rãnh rộng 5-60 cm và chạy dài hàng trăm mét.

Các loại xe qua đây phải đi lọt hẳn giữa hai rãnh sâu hoặc đi kiểu bánh trên, bánh dưới rãnh đi tấp vào làn sát hộ lan bên ngoài.

Do phải đi theo các kiểu trên và luồn lách chuyển làn liên tục nên giao thông ở đây luôn ẩn chứa nguy cơ tai nạn như va chạm giữa các xe hoặc lật.

Người dân khu vực cho biết ngoài vụ rơi container vừa diễn ra thì trước đây, đoạn đường “bậc thang” này đã làm té nhiều người đi xe máy. Tuy nhiên, may mắn là chưa gây hậu quả nghiêm trọng về người.

Đại lộ Mai Chí Thọ (cùng với đại lộ Võ Văn Kiệt, hầm Thủ Thiêm thuộc dự án đại lộ Đông Tây) là một trong những tuyến đại lộ lớn nhất TP.HCM, được đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng, xây dựng trong nhiều năm mới hoàn tất.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng đã xuất hiện hư hỏng.

Đến nay, chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP đã sửa chữa nhiều lần hư hỏng vẫn tái đi diễn lại.

Trước hư hỏng mới, đại diện chủ đầu tư cho biết tạm thời cào bóc lớp nhựa mặt đường bị trồi nhựa, xử lý êm thuận và lên phương án phân luồng, tổ chức giao thông tránh gây kẹt xe khi sửa chữa chính thức.

> Xôn xao bức ảnh bị dây điện "thòng lọng" thắt cổ giữa đường ở HN
> Đã xác định được tác giả những dòng chữ lạ trong đêm ở Hà Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại