Đưa 2 thi thể học sinh chết đuối cuối cùng ở biển Cần Giờ về nhà

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nghe tin con bị mất tích tại biển Cần Giờ (TP.HCM) nhiều ông bố bà mẹ đã bắt xe từ Bình Dương đến hiện trường. Họ đã khóc ngất trên bãi biển khi đang chờ tin con.

Khoảng hơn 8h sáng ngày 30/12, thi thể cuối cùng trong số 7 em học sinh chết đuối ở biển Cần Giờ đã được tìm thấy. Thức trắng đêm lạnh trong nước mắt, gia đình nạn nhân đã tìm được con.

Trước đó, khoảng 2g sáng nay ngày 30/12, lực lượng cứu hộ đã tìm được thêm xác 2 học sinh trong số 7 học sinh bị mất tích là em Lê Công Hậu và Lê Trường Duy. Và đến 5h sáng, tìm thêm được 2 thi thể nữa là em Đoàn Minh Tâm và nạn nhân thứ 6 em Nguyễn Phan Thành Lâm.

Nhiều phụ huynh đến từ Bình Dương và người dân địa phương lo lắng trên trên bãi biển chờ tin con

Nhiều phụ huynh đến từ Bình Dương và người dân địa phương lo lắng chờ tin con

Một phụ huynh có con gặp nạn đang mất tích gào khóc: “Nó bảo được trường cho đi du lịch ở Cần Giờ và được tắm biển. Khi nào con về sẽ mua quà cả nhà. Nào ngờ…”.

Một phụ huynh có con gặp nạn đang mất tích gào khóc: “Nó bảo được trường cho đi du lịch ở Cần Giờ và được tắm biển. Khi nào con về sẽ mua quà cả nhà. Nào ngờ…”.

Nhiều phụ huynh khóc ngất trên ghế

Hai vợ chồng khóc ngất chờ tin con

 
 
Có người ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu
Có người ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu
Những ném hương được thắp trên bãi biển
Những ném hương được thắp trên bãi biển
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục được huy động để tìm kiếm học sinh mất tích
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục được huy động để tìm kiếm học sinh mất tích
Theo ông Lê Văn Thơm (áo xanh) Phó chủ tịch huyện Cần Giờ cho biết đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng (như biên phòng, quân sự, cứu hộ cứu nạn)cùng dân quân, thuyền của các ngư dân tìm kiếm học sinh bị mất tích.

Theo ông Lê Văn Thơm (áo xanh) Phó chủ tịch huyện Cần Giờ cho biết đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng (như biên phòng, quân sự, cứu hộ cứu nạn)cùng dân quân, thuyền của các ngư dân tìm kiếm học sinh bị mất tích. Cũng theo ông Thơm ngay trong đêm, đại diện UBMTTQ TPHCM đã hỗ trợ 7 gia đình có nạn nhân mỗi người 5 triệu đồng. Về 2 nạn nhân được thì thấy sau khi khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng đã bàn giao để gia đình lo hậu sự.

 Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được thì vào khoảng 2h sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân nữa. Hiện 3 người vẫn mất tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại