Du khách nườm nượp vào Văn Miếu dự Lễ hội thơ 2013

Thiên Vũ |

(Soha.vn) - Hằng năm, Ngày thơ Việt Nam được diễn ra rằm tháng Giêng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Năm nay, với chủ đề “Tuổi trẻ với Tổ quốc” thu hút hàng trăm người yêu văn thơ tụ họp tại đây.

Ngày thơ Việt Nam 2013 diễn ra từ ngày 22 – 24/2 (tức 13 – 15 tháng Giêng) do Hội Nhà Văn tổ chức với nhiều hoạt động như thi thơ giữa sinh viên các trường đại học, học viện như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm, ĐH Văn hóa…; triển lãm tranh ảnh, di vật của những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng; đám rước tỏ lòng biết ơn các anh hùng lịch sử…

Nét mới của Ngày thơ năm 2013 chính là chủ đề  “Tuổi trẻ với Tổ quốc” và “Đất nước – Mùa xuân” trong đó vấn đề chủ quyền đất nước, Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa sẽ thể hiện đậm nét qua các bài thơ “Nam Quốc sơn hà ”, “ Tổ quốc nhìn từ biển ”...

Đây là dịp để giới trẻ thể hiện tài hoa, khí phách, nêu cao tinh thần yêu nước và còn là cơ hội cho các nhà thơ thể hiện tài năng và lòng yêu thơ, văn chương.

Tại Sân Thiên Quang Tỉnh trưng bày Triển lãm 70 năm văn hóa cứu quốc bằng những hình ảnh, hiện vật, tác phẩm, tượng chân dung của 19 nhà văn trong thời kỳ đó.

Chính vì thế, Hội thơ năm nay thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ học sinh, sinh viên tham dự lễ hội. 

Một số hình ảnh tại Hội thơ Việt Nam 2013 vào sáng nay:

Bà Nguyễn Thúy Loan (75 tuổi) và ông Lê Tấn Thạch, 83 tuổi dẫn cháu gái tham gia Hội thơ năm nay. Vừa đi bà Loan vừa ngâm những khúc thơ cho cháu gái nghe.

Bà Nguyễn Thúy Loan (75 tuổi) và ông Lê Tấn Thạch, 83 tuổi dẫn cháu gái tham gia Hội thơ năm nay. Vừa đi bà Loan vừa ngâm những khúc thơ cho cháu gái nghe. Ông bà chia sẻ rằng đã từng tham gia nhiều hội thơ và thấy rất vui, xúc động khi năm nào cũng đến Hội thơ.

Ngay từ 7h sáng ngày 24/2, mặc dù chưa đến giờ khai mạc chương trình, nhưng trước cổng Văn Miếu đông nghịt người tụ họp đứng chờ vào tham dự lễ hội. Khách không có vé mời phải xếp hàng dài để chờ mua vé vào, thậm chí hàng còn tràn cả ra đường.

Người yêu thơ chiêm ngưỡng và chép những câu thơ hay ở dọc đường vào sân khấu chính Sân Thiên Quang Tỉnh.

Người yêu thơ chiêm ngưỡng và chép những câu thơ hay ở dọc đường vào sân khấu chính Sân Thiên Quang Tỉnh.

Đông đảo học sinh, sinh viên vui mừng, hồ hởi vào dự lễ hội thơ. Nhiều bạn trẻ thích thú về hoạt động văn hóa truyền thống bổ ích này.

Đây là cơ hội để người trẻ tuổi hiểu thêm về các tác phẩm và nhà văn nổi tiếng của Việt Nam, gắn kết thêm tình yêu quê hương, Tổ quốc.

Ngắm những tác phẩm "sống", di vật của nhà văn, nhà thơ nổi tiếng được trưng bày.

Những di vật, tác phẩm của nhà thơ Xuân Diệu.

Những sáng tác của Nguyễn Đình Thi.

Ngay trong sân khấu chính, đông đảo những nhà thơ, người yêu thơ, văn chương gặp gỡ, trò chuyện, cùng lắng nghe những câu thơ về biển đảo, Tổ quốc.

Bên cạnh đó, dọc hai bên đường vào trưng bày sách, truyện, tác phẩm thơ.

Năm nay với sự đổi mới trong chương trình, Lễ hội thơ 2013 thu hút đông đảo người trẻ tham dự. Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nêu rõ đây là dịp để giới trẻ thể hiện tài hoa, khí phách; thổi bùng ngọn lửa yêu nước luôn cháy sáng trong mỗi con người đồng thời, là cơ hội để các nhà thơ cất cao tiếng nói ca ngợi Tổ quốc.

Năm nay với sự đổi mới trong chương trình, Lễ hội thơ 2013 thu hút đông đảo người trẻ tham dự. Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng đây là dịp để giới trẻ thể hiện tài hoa, khí phách; thổi bùng ngọn lửa yêu nước luôn cháy sáng trong mỗi con người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại