Đu cáp qua sông, đánh cược với thủy thần

"Vượt qua sông bằng xuồng rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa lũ, nên phải nghĩ ra cách “đánh đu” trên lòng sông rộng hơn 50 m này", anh Bình chia sẻ.

Xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) nằm ở bờ bắc sông Krông Ana, chỉ cách thị trấn Krông Kma khoảng 10 km.

Anh Lê Văn Bình (thôn phó thôn 6, xã Hòa Lễ) - người nảy ra ý tưởng đu trên dây cáp qua sông - chia sẻ: vượt qua sông bằng xuồng rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa lũ, nên phải nghĩ ra cách “đánh đu” trên lòng sông rộng hơn 50 m này.

Ông Đoàn Hữu - Chủ tịch UBND xã Hòa Lễ cho biết xã đã nhiều lần phản ảnh với huyện về việc này nhưng cấp trên vẫn không chia sẻ được do kinh phí làm cầu quá lớn, vượt quá khả năng của chính quyền địa phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại