Động đất tại Quảng Nam, người dân lo lắng tìm chỗ trú

Theo Infonet |

Sáng nay, 28/12, một trận động đất lại xảy ra tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam - nơi có thủy điện Sông Tranh 2 - khiến nhiều người chạy tứ tung tìm nơi trú ẩn.

Trao đổi với PV, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận: “Vào khoảng 9h50 sáng nay, 28/12, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra một trận động đất mạnh kéo dài trong khoảng 3 giây.

Lòng đất phát ra tiếng nổ lớn, sau đó mặt đất rung chuyển rất mạnh. Theo tôi, trận động đất này ở vào khoảng 4 độ Richter bởi các rung chấn mạnh không kém so với các trận động đất xảy ra trước đây”.

 

Cả trò và cô tìm chỗ trú động đất.

Ngay sau khi xảy ra trận động đất, UBND huyện Bắc Trà My đã nhận được báo cáo từ các xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân… Bước đầu chưa có thiệt hại gì đáng kể, tuy nhiên, theo ông Phong, chắc chắn sẽ có thêm nhiều nhà dân và các công trình công cộng bị nứt nẻ do ảnh hưởng.

Còn ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết: “Đây là thời điểm người Ca Dong đang tập trung ăn tết lúa mới trong nhà nên khi xảy ra động đất họ rất lo lắng, hỗn loạn, chạy tứ tung ra ngoài đường hay tìm nơi trốn”.

 

Người dân kể lại trận động đất xảy ra sáng nay với phóng viên.

Ông Phạm Hồng Đức, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Ninh - nơi cách thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 90km, cho biết: “Vào thời điểm trên, cả phòng đang ngồi làm việc thì thấy bàn ghế, ly tích trên bàn rung chuyển mạnh, hoảng quá chúng tôi phải bỏ chạy ra ngoài hành lang vì sợ sập trụ sở. Khoảng 15 phút sau khi lấy lại tinh thần thì mọi người mới vào làm việc lại”.

Được biết, hiện lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 là 81m3/giây, mực nước hồ đang ở mức 141,23m (trên cao trình mực nước chết hơn 1m).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại